Người Trung Quốc 'phát cuồng' vì Huawei Mate XT

13/09/2024 16:00 GMT+7

Huawei Mate XT đang gây sốt ở Trung Quốc, trên thị trường chợ đen, có người rao bán máy với giá 100.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng).

Huawei và Apple vừa có cuộc cạnh tranh thú vị trong 24 giờ. Cùng ngày cả iPhone 16Mate XT được giới thiệu đến công chúng. Apple tung ra smartphone hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của hãng trong khi Huawei ra mắt điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới.

Trong khi bốn năm liên tiếp Apple chưa tăng giá iPhone, Mate XT vừa trở thành smartphone đắt nhất lịch sử của Huawei. Máy có giá khởi điểm từ 19.999 nhân dân tệ (2.812 USD) cho bản RAM 16 GB, bộ nhớ trong 256 GB. Bản 512 GB có giá 21.999 nhân dân tệ (3.090 USD), phiên bản cao cấp nhất với bộ nhớ 1 TB, giá 23.999 nhân dân tệ (3.371 USD).

Tuy nhiên mức giá cao ngất ngưởng không ngăn được cơn sốt của Mate XT tại Trung Quốc. Ngay trong đêm đầu mở đặt cọc, Huawei đã nhận được 1 triệu đơn đầu tiên, đến nay đã có hơn 4 triệu khách hàng đặt mua máy. Mate XT nhanh chóng bị "cháy hàng" trên cả các kênh online lẫn cửa hàng trực tiếp.

Người Trung Quốc 'phát cuồng' vì Huawei Mate XT- Ảnh 1.

Người dùng Trung Quốc tìm hiểu smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới - Huawei Mate XT

ẢNH: REUTERS

Theo Sina, cùng lúc Huawei Mate XT ra mắt, lượng lớn người dùng đã đến tận cửa hàng trải nghiệm của hãng ở Thâm Quyến (Trung Quốc) xếp hàng để tận tay trải nghiệm smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới. Đại diện cửa hàng cho biết người dùng hiện tại phải đặt trước lịch để có thể trải nghiệm trực tiếp. Mỗi ngày cửa hàng sẽ đón 12 lượt khách cho khoảng 100 người đăng ký.

Huawei Mate XT dự kiến đến tay những khách hàng đầu tiên vào ngày 20.9, cùng ngày mở bán iPhone 16. Trên các trang thương mại điện tử và hội nhóm công nghệ, nhiều người đang rao bán máy với giá lên đến 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD), cao gần gấp bốn lần giá của nhà sản xuất. Một người tìm mua Mate XT viết: "Tôi đang tìm mọi kênh để mua được một chiếc smartphone gập ba của Huawei. Vui lòng liên hệ tôi nếu bạn có sẵn. Tôi nhất định phải mua được Mate XT. Trên sàn thương mại trực tuyến JD, một chiếc Huawei Mate XT được rao bán giá 100.000 nhân dân tệ và đang có 35 người quan tâm.

Sức hút của Mate XT khiến ngay cả lãnh đạo Huawei cũng bất ngờ. Bruce Lee, Giám đốc công nghệ mảng di động của Huawei viết trên Weibo: "Đã có hơn 2 triệu người đặt mua Mate XT trong vòng chưa đầy 24 giờ. Thật sự nhiều người muốn mua máy như vậy ư?".

Giới phân tích cho rằng màn ra mắt ấn tượng của Huawei đã làm lu mờ sự kiện của Apple và Mate XT đã khơi dậy lòng tự hào của người Trung Quốc, đó là lý do vì sao người ta phát cuồng với model này.

Sự trỗi dậy của Huawei cũng đe dọa trực tiếp đến thị phần của Apple. Trong khi Mate XT gây phấn khích với thiết kế mới và nhiều tính năng AI độc đáo, Apple Intelligence trên iPhone 16 vẫn chưa sẵn sàng cho người dùng Trung Quốc đến năm 2025. Richard Windsor, nhà phân tích của Radio Free Mobile, cho rằng Huawei Mate XT có thể sẽ bán chạy, khi người tiêu dùng Trung Quốc phải chờ rất lâu mới có thể dùng AI trên iPhone 16.

Trong khi đó, nhà phân tích Jamie MacEwan tại Enders Analysis, nói với Business Insider rằng dù Mate XT có giá cao ngất ngưởng và nhắm vào thị trường ngách, Huawei vẫn cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình và được người Trung Quốc đón nhận nhiệt tình.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng lưu ý con số đặt trước ấn tượng của Huawei Mate XT chưa nói lên gì nhiều khi hãng không yêu cầu người dùng đặt cọc. Rất khó để biết được có bao nhiêu người trong số 4 triệu đơn hàng sẽ mua và bao nhiêu trong số đó thật sự muốn sở hữu Mate XT.

Giá bán quá cao và thiết kế gập ba vẫn chưa tối ưu được giao diện cho các ứng dụng là hai thách thức lớn nhất với Mate XT. Đại diện Huawei cho biết công ty đang tìm cách cải tiến hiệu suất để giảm chi phí cho smartphone gập ba. Các ứng dụng cũng đang được tùy biến để có thể hoạt động mượt mà hơn trên màn hình gập ba.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho thấy doanh số smartphone gập toàn cầu trong quý 2/2024 đã tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường tăng trưởng, chiếm hơn một nửa tổng số lô hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.