Người Ukraine lần đầu đón Giáng sinh vào ngày 25.12

24/12/2023 12:11 GMT+7

Năm nay là lần đầu tiên nhiều người Ukraine đón Giáng sinh vào ngày 25.12, thay vì ngày 7.1, sau khi chính phủ nước này thay đổi ngày lễ trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.

Hồi tháng 7, chính phủ Ukraine đã thông qua luật thay đổi ngày lễ Giáng sinh từ 7.1 sang 25.12, ngày mà hầu hết người theo đạo Cơ Đốc trên thế giới xem là ngày Chúa Jesus ra đời. Động thái này được xem là một bước đi khác trong nỗ lực "thoát Nga" của Kyiv giữa lúc hai nước chưa tìm thấy lối ra cho cuộc chiến ở Ukraine.

AFP cho hay luật do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký ban hành lưu ý rằng người Ukraine muốn "sống cuộc sống của riêng họ với những truyền thống và ngày lễ của chính họ". Theo đó, luật cho phép người Ukraine "từ bỏ di sản của Nga là ấn định lễ Giáng sinh vào ngày 7.1".

Người Ukraine lần đầu đón Giáng sinh vào ngày 25.12- Ảnh 1.

Quang cảnh nhà thờ St. Sophia ở Kyiv (Ukraine) hôm 20.12

REUTERS

Chính thống giáo, một nhánh lớn của Cơ Đốc giáo (còn gọi là đạo Kito hay đạo Thiên Chúa), là tôn giáo có nhiều tín đồ nhất ở Ukraine. Giáo hội Chính thống giáo Nga đã duy trì ảnh hưởng to lớn tới đời sống tôn giáo ở Ukraine cho đến gần đây.

Giống như Giáo hội Chính thống giáo Nga, hầu hết các giáo hội Chính thống giáo đều sử dụng lịch Julius, có từ thời La Mã, thay vì lịch Gregorius được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Ukraine đổi ngày đón Giáng sinh trong nỗ lực "thoát Nga"

Việc thay đổi ngày lễ Giáng sinh là một phần trong những động thái được đẩy nhanh ở Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ toàn diện vào tháng 2.2022, nhằm xóa bỏ dấu vết ảnh hưởng lịch sử của Nga. Nỗ lực này bao gồm việc đổi tên đường phố và phá bỏ các tượng đài.

Giáo hội Chính thống giáo Ukraine mới (Orthodox Church of Ukraine), giáo hội mới được thành lập và tổ chức thánh lễ đầu tiên vào năm 2019, cũng đã thay đổi ngày lễ Giáng sinh sang ngày 25.12. Giáo hội này chính thức tách khỏi Giáo hội Chính thống Nga sau khi Moscow đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Rạn nứt chính trị đã dẫn đến việc các linh mục và thậm chí toàn bộ giáo xứ hoán đổi từ giáo hội này sang giáo hội khác. Giáo hội Chính thống giáo Ukraine mới đã phát triển nhanh chóng và tiếp quản một số nhà thờ có liên kết với Nga trong các động thái được chính phủ Kyiv ủng hộ.

Trong khi đó, Giáo hội Chính thống giáo Ukraine cũ (Ukrainian Orthodox Church) có liên hệ với Nga trong lịch sử vẫn giữ nguyên ngày lễ Giáng sinh là 7.1. Giáo hội này tuyên bố đã chấm dứt quan hệ với Nga vì chiến sự nhưng nhiều người Ukraine nhìn nhận điều này với thái độ hoài nghi.

Phản công bất thành, Ukraine chuyển sang thế trận phòng ngự

Giáo phái Chính thống giáo thứ ba của Ukraine, Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, cũng sẽ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 25.12.

Truyền thống lễ Giáng sinh của Ukraine bao gồm bữa tối vào đêm Giáng sinh với 12 món không thịt, trong đó có bánh pudding ngũ cốc ngọt gọi là kutya, và mọi người trang trí nhà cửa bằng những bó lúa mì gọi là didukhy.

Ở một số vùng, trẻ em đi từ nhà này sang nhà khác hát những bài hát mừng gọi là kolyadky và biểu diễn cảnh Chúa giáng sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.