Người vi phạm giao thông nộp phạt trực tuyến: Quá dễ!

05/04/2022 07:35 GMT+7

Hàng trăm người dân đã sử dụng hình thức nộp phạt trực tuyến sau khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia giao thông.

Người vi phạm giao thông ở Hà Nội được CSGT hướng dẫn nộp phạt trực tuyến để lấy giấy tờ luôn tại trụ sở.

Nguyễn Bắc

Từ ngày 1.3.2022, người vi phạm giao thông được hướng dẫn nộp phạt trực tuyến để có thể lấy giấy tờ xe ngay tại trụ sở cảnh sát giao thông. Theo phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, đến nay sau hơn 1 tháng triển khai, gần 400 trường hợp vi phạm luật giao thông đã sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia để nộp phạt trực tuyến. Dù hình thức nộp phạt trực tuyến còn nhiều mới lạ với người dân nhưng so với quy trình dịch vụ công truyền thống, người vi phạm giao thông sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Theo hình thức mới, CSGT khi phát hiện vi phạm sẽ lấy thông tin người điều khiển phương tiện sau đó đưa lên hệ thống dịch vụ công. Người vi phạm căn cứ vào mã số được nhận qua điện thoại hoặc trực tiếp từ cán bộ cảnh sát có thể tra cứu lỗi vi phạm và nộp phạt, giảm công sức và thời gian đi lại. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, trong quá trình hướng dẫn, chỉ có người lớn tuổi hoặc ít sử dụng công nghệ mới gặp khó khăn với dịch vụ mới này.

Hướng dẫn được CSGT gửi cho người vi phạm để tiến hành nộp phạt theo hình thức nộp trực tuyến.

Nguyễn Bắc

"Kể từ khi có cổng dịch vụ công thì người dân không cần phải ra kho bạc nữa, có thể nhận giấy tờ tại cơ quan xử phạt. Tiến tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ này, người dân chỉ cần ở nhà, thao tác các bước trên cổng dịch vụ công, có thể nhận giấy tờ tại nhà riêng mà không cần các bước phức tạp. Đối với hình thức nộp phạt online này thì việc tiếp cận của người dân bước đầu sẽ gặp một chút khó khăn nếu người dân là người lớn tuổi hoặc người ít sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, theo tôi, các dịch vụ trên cổng dịch vụ công đã được thiết kế, xử lý sao cho thuận tiện cho người dân.

Gần 400 trường hợp vi phạm giao thông ở Hà Nội đã chọn nộp phạt trực tuyến trong tháng đầu tiên triển khai loại hình dịch vụ công mới này.

Nguyễn Bắc

Phản hồi của người dân khá tích cực. Khi chúng tôi lập biên bản ở ngoài hiện trường, chúng tôi đều có một tờ hướng dẫn người dân các bước nộp phạt trực tuyến. Người dân có thể dùng bản hướng dẫn đó để tiến hành nộp phạt, tránh tiếp xúc nhiều trong thời gian dịch bệnh đang căng thẳng như hiện nay", thượng úy Đặng Hoàng Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an TP. Hà Nội, cho biết.

Cũng theo thượng úy Hoàng Anh, sau hơn 1 tháng thực hiện việc nộp phạt trực tuyến, đã có hơn 120 trường hợp vi phạm giao thông đã nộp phạt theo hình thức này, trong đó hầu hết người vi phạm nhận giấy tờ tại cơ quan công an. Có 9 trường hợp được nhận giấy tờ ngay tại nhà. Việc thực hiện nộp phạt vi phạm giao thông qua hình thức trực tuyến được người dân ủng hộ, mang lại nhiều lợi ích cho cả người vi phạm và cơ quan chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.