Người Việt muốn vào casino quá phiền phức

13/02/2023 06:34 GMT+7

Quá phiền phức, không cần thiết, vẫn có thể lách... là những nhận xét về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh casino mới nhất mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến.

Phải chứng minh thu nhập 10 triệu đồng/tháng

Người Việt muốn vào casino quá phiền phức - Ảnh 1.

Cả nước hiện có 9 casino đang hoạt động

T.N

Bên cạnh đó, để vào chơi casino, người Việt cần đáp ứng các điều kiện như đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi, năng lực tài chính; một người vào chơi casino phải mua vé giá 1 triệu đồng/24 giờ hoặc 25 triệu đồng/tháng…

GS Hà Tôn Vinh, chuyên gia tư vấn tài chính kinh tế, cho rằng quy định người Việt phải có thu nhập một tháng từ 10 triệu đồng trở lên và loạt hồ sơ giấy tờ kèm theo CMTN không mới, đã có từ Thông tư 102/2017. Tuy nhiên, đến nay dự thảo vẫn đưa vào và còn bổ sung một số quy định nữa là không cần thiết. Ông nhấn mạnh: "Đó là cách quản lý hoạt động kinh doanh casino tại VN mà chưa thấy nước nào áp dụng". 

Theo GS Vinh, việc đưa ra quy định về mức thu nhập nhằm hạn chế người Việt vào chơi, nhưng là người Việt hay người nước ngoài thì ở lứa tuổi trưởng thành phải nên đối xử công bằng như nhau. Họ có trách nhiệm và quyền làm những gì mà pháp luật không cấm. Trong thực tế, cách quản lý kiểu này không hiệu quả vì… không chứng tỏ được điều gì và chỉ là hình thức. "Giả sử có đơn vị nào đứng ra bảo lãnh làm dịch vụ giấy CMTN cũng có thể được và rất dễ "lách" quy định này", GS Vinh nói thẳng.

Xem nhanh 12h: Săn tìm khỉ dữ ở Q.7 | Đoàn Việt Nam tìm thấy thêm 2 nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

... Qua nước ngoài chơi cho nhanh !

Theo ông Trần Thanh Hải, việc quản lý người vào chơi ở casino nước ngoài khá đơn giản, chỉ cần trên 18 tuổi. Đối với VN, không ai đi du lịch trong nước mà lại xác minh thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng để được vào casino cả. Nên trong trường hợp khách đến khu du lịch, muốn vào casino giải trí thì cũng sẽ có cách lách. "Thậm chí có thể sẽ có những công ty "ma" đứng ra xác nhận thu nhập cho người chơi mà phía tổ chức kinh doanh casino không biết. Còn nếu hạn chế việc tệ nạn hay cờ bạc gì đó thì cần có những quy định khác. Chẳng hạn, trong quy định có ràng buộc người chơi phải mua vé 1 triệu đồng/người/24 giờ. Người thu nhập thấp không ai bỏ ra 1 triệu tiền vé để vô chơi. Hoặc có thể quy định về mức tối đa đổi phỉnh qua tiền mặt". Tuy nhiên, ông Hải nhấn mạnh casino cũng như vé số, vé số điện tử cũng mang tính may rủi. "Trong khi vé số thì khuyến khích vì mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, còn casino lại tính cấm cản đủ đường. Nhưng casino nếu được quản lý khoa học cũng sẽ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Nên theo hướng như vậy, thay vì đưa ra các quy định phiền phức, lạc hậu, không cần thiết và không hiệu quả", ông Hải nói.

Đồng quan điểm, GS Hà Tôn Vinh đặt vấn đề tại sao cá nhân bỏ 5.000 USD vào chơi chứng khoán thì được, còn người đi du lịch bỏ 100 USD chơi casino lại phải làm cả bộ hồ sơ thu nhập cá nhân quá nhiêu khê? Nên bỏ hẳn các quy định CMTN, truy hồ sơ tài chính của người vào chơi casino. Hãy đối xử với người vào chơi casino là người trưởng thành, có trách nhiệm với xã hội, với bản thân chứ không phải là trẻ nhỏ nữa. Người trưởng thành có tiền một cách chính đáng thì có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm.

Sau Covid-19, ngành du lịch gặp nhiều khó khăn. Thu hút du lịch nước ngoài vẫn còn "đóng băng" tại nhiều thị trường nên tăng doanh thu từ du lịch trong nước là cần thiết và cấp bách. Chúng ta kêu gọi đầu tư vào casino thì phải cho nhà đầu tư thấy hiệu quả hoạt động. Nếu vẫn coi casino là một cái gì đó nhạy cảm, tệ nạn… thì thật sự chưa cởi mở và rất khó thu hút đầu tư, thu hút nguồn lực từ đó. Để ngành công nghiệp không khói tăng trưởng phục hồi sau đại dịch tốt, cần có chính sách cởi mở, thu hút doanh thu từ công nghiệp giải trí, trong đó có những hoạt động vui chơi giải trí, đặt cược, casino…

GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Chưa kể casino còn có rất nhiều hoạt động vui chơi, ăn uống, giải trí khác. Đó cũng là nguồn thu quan trọng cần khuyến thích, thúc đẩy phát triển du lịch tại các địa phương. Thậm chí, những địa phương có mô hình kinh doanh casino thì nên mở các quy định để thu hút du khách đến vui chơi giải trí. Ngay cạnh chúng ta, Singapore cũng là nơi quản lý khá khắt khe như cấm nhà khai thác casino mở rộng tín dụng cho người Singapore vào chơi, cấm đặt máy rút tiền tự động ATM trong các casino nhưng cũng không quản lý hồ sơ tài chính người vào chơi như ở VN. "Singapore bán vé cho người trên 21 tuổi vào chơi trong khu casino với mức phí một lần vào cửa từ 100 đô la Singapore. Người vào thường xuyên có thể mua luôn vé năm. Để biết được người đó có lịch sử tù tội, rửa tiền, thất nghiệp, nhận trợ cấp của chính phủ hay không... với Singapore rất dễ. Các trung tâm casino nổi tiếng khác như Macau, Las Vegas… đều không có những quy định hạn chế cá nhân trưởng thành vào chơi bằng hồ sơ CMTN như VN. Vào casino mà ràng buộc giấy tờ CMTN kiểu đó, người ta bay sang các nước lân cận chơi luôn cho nhanh", ông Vinh nói thẳng.

 Đã từng bị yêu cầu CMTN

10 triệu đồng/tháng khi tới casino tại VN trong một lần đi du lịch, ông Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Viễn Đông, nói rằng ông lúc đó cũng "bối rối" không biết chứng minh thế nào. Bởi việc tới casino không nằm trong kế hoạch ban đầu, chỉ là ngẫu hứng nên ông và nhiều người trong nhóm đều không có giấy tờ CMTN. Ngay lập tức, có người gợi ý trả phí vài triệu sẽ giúp ông hoàn tất các điều kiện để vào chơi nhưng ông từ chối. Ông Hải nhận xét: "Các quy định người vào casino chơi vẫn còn nhiêu khê và lắm hình thức".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.