Người Việt ở Hồng Kông viết huyết thư phản đối Trung Quốc

02/06/2014 03:15 GMT+7

Ngày 1.6, khoảng hơn 300 người VN đang làm việc và sinh sống tại Hồng Kông tiếp tục biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển VN và các hành động xâm phạm khác, theo Reuters. Đặc biệt, theo TTXVN, hơn 50 người đã dùng máu viết một bức tâm thư yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển VN. Bức huyết tâm thư sẽ được gửi lên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông.

Người Việt ở Hồng Kông viết huyết thư phản đối Trung Quốc

Người Việt biểu tình ở Hồng Kông ngày 1.6 - Ảnh: Reuters

Cùng ngày, cộng đồng người Việt và du học sinh VN tại thủ đô Ottawa cùng các thành phố lớn Montreal và Toronto đã tuần hành và tập trung trước trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada nhằm phản đối các hành vi của nước này. TTXVN dẫn lời kỹ sư Bùi Quang Hiển ở Montreal cho biết thông điệp của cuộc tuần hành là khẳng định người dân VN luôn yêu chuộng hòa bình, công lý và lẽ phải, lên án và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành vi gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế.

Trọng Kha

>> Hội Sinh viên Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
>> Kêu gọi thanh niên thế giới phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền VN
>> Người Việt ở Nhật tiếp tục tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
>> Người Việt tại Canada biểu tình phản đối Trung Quốc
>> Người Việt ở Nhật Bản tiếp tục tuần hành phản đối Trung Quốc
>> Người Việt tại Thụy Điển tuần hành phản đối Trung Quốc
>> Du học sinh và kiều bào tại Sydney biểu tình phản đối Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.