'Người vợ ba' đoạt giải tại liên hoan phim ở Tây Ban Nha

P.C.Tùng
P.C.Tùng
03/10/2018 07:00 GMT+7

Phim Người vợ ba (ảnh, tựa tiếng Anh: The third wife) của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh vừa đoạt tiếp giải thưởng quốc tế tại Liên hoan phim San Sebastián lần 66, diễn ra vào cuối tháng 9 tại Tây Ban Nha ở hạng mục TVE -Another Look - giải thưởng tôn vinh các bộ phim liên quan đến giới nữ, có nghệ sĩ nữ viết kịch bản, đạo diễn hay đóng chính.

Đây là giải thưởng điện ảnh thứ hai của Người vợ ba sau giải Phim châu Á hay nhất của NETPAC. Phim sẽ tiếp tục tham gia tranh tài ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á (A Window on Asia Cinema) tại Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) diễn ra từ ngày 4 - 13.10 tới.
Nguyễn Phương Anh tốt nghiệp thạc sĩ ngành đạo diễn kịch nghệ ở Viện Hàn lâm hoàng gia về kịch nghệ London (Anh), thạc sĩ ngành sản xuất phim ở Đại học New York (Mỹ). Người vợ ba là bộ phim đầu tay của cô, do Trần Thị Bích Ngọc làm nhà sản xuất, đạo diễn Trần Anh Hùng đóng vai trò cố vấn nghệ thuật dự án. Phim dài 96 phút, xoay quanh cô bé 14 tuổi tên Mây (Trà My đóng) về làm vợ ba của một người đàn ông lớn tuổi (Lê Vũ Long thủ vai) trong bối cảnh vùng nông thôn ở thế kỷ 19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.