Người vợ bị suy thận giai đoạn cuối hồi sinh nhờ quả thận của chồng

06/12/2021 11:42 GMT+7

Chị T.X (32 tuổi, ở Hóc Môn, TP.HCM) bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận 3 lần một tuần, sức khỏe suy yếu, nhiều lần khiến cả nhà hoảng sợ khi phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, từ tháng 4.2020, bệnh nhân có dấu hiệu thường xuyên nhức đầu và tay chân. Đi khám, phát hiện bị suy thận. Do thể trạng yếu nên mỗi khi uống thuốc chị lại mệt, thi thoảng quên uống thuốc.

Đến tháng 8.2020, cơ thể chị X. bắt đầu phù nhiều, đi khám được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Ê kíp phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân

BVCC

Chị X. chia sẻ: "Cứ cách ngày lại phải chạy thận một lần, hôm sau người rất mệt, có khi nôn ói. Toàn thân bị phù, đi đứng rất khó khăn, ăn ngủ không được”.

Nhìn thấy vợ vật vả đau đớn vì bệnh tật và những lần cấp cứu, anh M.D (39 tuổi), chồng chị X., vô cùng lo lắng. Gia đình cố gắng tìm thận phù hợp để ghép cho vợ. Rất may, thận của anh D. tương thích với vợ.

"Tôi chỉ mong giữ được tính mạng cho vợ. Mỗi lần đưa vợ đi chạy thận nhìn thấy vợ đau đớn mà không thể giúp gì được...", anh D. nghẹn ngào.

Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến nay ca ghép thận mới được tiến hành. Hồ sơ của hai vợ chồng được hội chuẩn kỹ lưỡng và nghiêm ngặt bởi các bác sĩ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm. Mọi công tác chuẩn bị trong nhiều tháng nhằm đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho hai vợ chồng.

Hiện sức khỏe hai vợ chồng ổn định, hồi phục tốt

BVCC

Với sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã thực hiện ca ghép thận thành công cho bệnh nhân.

Ngày 6.12, thạc sĩ-bác sĩ Vũ Lệ Anh, Trưởng Khoa Nội Thận, Bệnh viện Xuyên Á, chia sẻ: "Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, cả hai vợ chồng được chuyển sang phòng hồi sức. Sau đó, bệnh nhân đã có nước tiểu, cho thấy thận ghép vào bắt đầu hoạt động tốt".

Hiện tại, sức khỏe của hai vợ chồng đã ổn định, và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát.

Thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng Khoa Ngoại Tiết Niệu, Bệnh viện Xuyên Á, cho biết: Đây là ca ghép thận thứ 2 thành công giữa người nhận và người cho không cùng huyết thống được thực hiện tại bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.