
Điều phối hiến và ghép tạng bằng công nghệ
Ngày 23.6, các bệnh viện (BV): Chợ Rẫy, Thống Nhất và Nhi đồng 2 (TP.HCM) ra mắt mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép tạng nhân đạo bằng phần mềm công nghệ thông tin.
Nam thanh niên 18 tuổi, ở TP.HCM bị suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo, hồi phục sức khỏe nhờ quả thận của mẹ hiến tặng.
Bệnh viện, bệnh nhân choáng váng, như ngồi trên đống lửa bởi Bộ Y tế vừa ra công văn bãi bỏ việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế!
Gia đình chàng trai đã hiến tạng con mình, để tái sinh 4 con người không ruột rà, thân thích.
Chết não sau ca tai nạn giao thông, chàng sinh viên trẻ ở TP.HCM đã hiến tim, gan và hai thận ghép cho 4 người khác.
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lập 2 kỷ lục mới về thời gian lấy tim nhanh nhất và thời gian mổ ngắn nhất.
Ngày 6.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “mua bán bộ phận cơ thể người” đối với 8 bị cáo theo điều 154 bộ luật Tố tụng hình sự, khung hình phạt từ 12 năm đến chung thân.
Sau khi hết thuốc chống thải ghép cho bệnh nhân ghép thận tham gia bảo hiểm y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhanh chóng mua để cung cấp cho bệnh nhân. Thực tế, số bệnh nhân sau ghép thận đến khám Bệnh viện Chợ Rẫy tăng 25%.
Bị cáo đầu vụ tìm được 100 người bán thận, đưa 37 người sang Campuchia. Trong số đó, với 20 người được ghép thận thành công, Huyền thu lợi bất chính 1,4 tỉ đồng.
Nhằm tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh chạy thận, giúp người bệnh vơi đi những mệt mỏi, Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) triển khai góc đọc sách báo, có bánh, nước, sữa tự chọn phục vụ người bệnh.
Trong lúc tuyệt vọng vì căn bệnh thận giai đoạn cuối, cuộc sống phải tính từng ngày vì phụ thuộc vào việc chạy thận nhân tạo 3 lần một tuần, quả thận của mẹ một lần nữa giúp hồi sinh cuộc đời chị N.H.P (29 tuổi, ở TP.HCM).
Những ngày qua, bệnh nhân (BN) ghép thận có thẻ BHYT phản ánh Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) hết thuốc ức chế miễn dịch - chống thải ghép, nên BN phải ra ngoài mua và tự chi trả. Đây là những thuốc đắt tiền có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/viên, thuộc danh mục BHYT.