Nguy cơ bệnh tim tăng cao hậu Covid-19

13/02/2022 10:05 GMT+7

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên trang Nature phát hiện người đã hồi phục sau Covid-19 có tỷ lệ mắc các bệnh như suy tim , đột quỵ cao hơn đáng kể so với những người không nhiễm bệnh.

Kết quả cho thấy sự gia tăng đáng kể 20 vấn đề tim mạch ở những người hồi phục sau Covid-19 trong vòng một năm sau khi nhiễm bệnh

MINH HỌA: shutterstock

Nghiên cứu chỉ ra ngay cả các ca bệnh nhẹ cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch trong ít nhất một năm sau khi mắc Covid-19.

Nghiên cứu được tiến hành trên hơn 150.000 người còn sống sau ít nhất 30 ngày kể từ khi nhiễm Covid-19. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiến hành so sánh số người trên với 2 nhóm người không nhiễm Covid-19 bao gồm: nhóm hơn 5 triệu người đã sử dụng hệ thống y tế của Bộ Cựu chiến binh Mỹ trong thời gian diễn ra đại dịch và nhóm có quy mô tương tự sử dụng cùng hệ thống vào năm 2017, trước khi dịch Covid-19 diễn ra.

Phát hiện 3 vấn đề sức khỏe mới 'ám ảnh' người từng mắc Covid-19

Kết quả cho thấy sự gia tăng đáng kể 20 vấn đề tim mạch ở những người hồi phục sau Covid-19 trong vòng một năm sau khi nhiễm bệnh. Cụ thể, nhóm nhiễm Covid-19 có nguy cơ đột quỵ cao hơn 52% và nguy cơ suy tim tăng 72% so với nhóm đối chứng. Tình trạng nhiễm Covid-19 phải nhập viện làm tăng khả năng mắc các biến chứng tim mạch trong tương lai.

Tuy nhiên, người nhiễm Covid-19 không nhập viện vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh. Nguy cơ còn tăng lên ngay cả ở người dưới 65 tuổi và không có các yếu tố nguy cơ như béo phì hoặc tiểu đường.

Đồng tác giả - nhà khoa học Ziyad Al-Aly thuộc Đại học Washington, Giám đốc nghiên cứu và phát triển của Hệ thống chăm sóc sức khỏe Cựu chiến binh St.Louis (Mỹ), nhận định trên Nature: “Nguy cơ vẫn ở đó. Không quan trọng bạn già hay trẻ, không quan trọng bạn hút thuốc hay không hút thuốc”.

Thận trọng khi sử dụng thuốc kháng vi rút Molnupiravir cho F0 Covid-19 nhẹ tại nhà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.