'Nguy cơ khủng hoảng sinh học quy mô lớn' đang chực chờ Sudan

25/04/2023 19:57 GMT+7

Hôm nay 25.4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các tay súng ở Sudan đã kiểm soát phòng thí nghiệm quốc gia ở Khartoum, nơi lưu giữ nhiều mẫu bệnh phẩm như virus gây bệnh bại liệt, gây nên tình huống vô cùng nguy hiểm.

'Nguy cơ khủng hoảng sinh học quy mô lớn' đang chực chờ Sudan - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở Khartoum trong lúc xảy ra giao tranh giữa các thế lực quân sự đối lập

REUTERS

Các tay súng "tống khứ toàn bộ các chuyên viên khỏi phòng thí nghiệm… hiện thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của một trong những phe tham gia cuộc xung đột ở Sudan và biến nơi này thành căn cứ quân sự", Hãng tin AFP dẫn lời ông Nima Saeed Abid, đại diện WHO tại Sudan.

Ông không nói rõ bên nào đang kiểm soát phòng thí nghiệm.

Ông Abid cho hay đã nhận được cuộc gọi từ giám đốc phòng thí nghiệm quốc gia hôm 24.4, một ngày trước khi lệnh ngừng bắn được thi hành nhằm xúc tiến các hoạt động nhân đạo.

"Hiện có nguy cơ sinh học lớn liên quan đến việc chiếm đóng phòng thí nghiệm y tế cộng đồng trung ương của Sudan", ông Abid nói, thêm rằng nơi này đang giữ nhiều mẫu bệnh phẩm khác nhau và không thiếu những loại gieo rắc các căn bệnh chết chóc như sởi, bại liệt, dịch tả.

Hai nhân vật ở tâm điểm xung đột phe phái Sudan là ai?

Qua điện thoại, giám đốc phòng thí nghiệm cũng cảnh báo mối nguy hiểm đến từ việc những túi máu bị hư hỏng do thiếu điện.

"Bên cạnh các nguy cơ hóa học, nguy cơ sinh học cũng đang ở mức rất cao do thiếu các máy phát điện", theo ông Abid dẫn lại lời của người giám đốc.

WHO cũng xác nhận đã xảy ra 14 vụ tấn công nhằm vào cơ sở chăm sóc y tế, khiến 8 người chết, 2 người bị thương.

Cuộc xung đột ở Sudan nổ ra giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) trung thành với chỉ huy quân đội Abdel Fattah al-Burhan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) do ông Mohamed Hamdan Daglo dẫn đầu. Ông Daglo từng làm phó cho ông al-Burhan.

Bộ Y tế Sudan thông báo đến nay đã có 459 người tử vong, 4.072 người bị thương sau khi cuộc giao tranh giữa hai thế lực quân sự nổ ra cách đây hơn 10 ngày. Tuy nhiên, WHO cho hay chưa thể xác nhận con số này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.