Nguy hiểm khi tự chữa Covid-19: F0 không nên quá lo lắng

16/03/2022 06:14 GMT+7

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện 80% bệnh nhân nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Không cần mua trữ nhiều loại thuốc

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, hiện hầu hết người dân đã tiêm 2 - 3 mũi vắc xin Covid-19, do vậy người khỏe mạnh không thuộc nhóm người nguy cơ, nếu dương tính Covid-19 thì chỉ có triệu chứng như cảm lạnh và thường sẽ tự khỏi trong vài ngày.

Trạm y tế P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) phát giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho F0 và hướng dẫn họ về theo dõi tại nhà

KHÁNH TRẦN

Việc mất vị giác, khứu giác gây rất khó chịu nhưng lành tính, không ảnh hưởng đến tính mạng. Cần theo dõi sát trạng hô hấp, SpO2 để khi có vấn đề cần trợ giúp thì liên hệ ngay trạm y tế để được hướng dẫn kịp thời. Với bệnh nhân có triệu chứng, có chỉ định thì trạm y tế cung cấp thuốc kháng vi rút để ngăn ngừa diễn biến nặng.

“Không cần mua trữ nhiều loại thuốc, vì các thuốc bác sĩ (BS) chỉ định sẽ mua được. Bất cứ bệnh lý nào uống thuốc cũng phải đúng thời điểm, phù hợp với cơ địa người uống thuốc. Không có công thức, toa thuốc chung nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Có những toa thuốc rất hữu hiệu với người này nhưng khi người khác sử dụng lại có biến chứng phụ nguy hiểm”, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu khuyến cáo.

Hậu Covid-19 không hề đáng sợ

Liên quan việc nhiều người lan truyền đơn thuốc điều trị hậu Covid-19, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), khuyến cáo: “Hậu Covid-19 không hề đáng sợ, không hoang mang về nó. Theo ghi nhận thực tế, hầu hết những biến chứng hậu Covid-19 không gây nguy hiểm hay tử vong, chủ yếu ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của bệnh nhân. Nếu có triệu chứng hậu Covid-19 ảnh hưởng tới sinh hoạt cần đi khám. Không được sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc, hay các bài thuốc truyền miệng để chữa bệnh. Điều này bỏ lỡ “thời gian vàng” trị bệnh, còn có thể nguy hiểm”.

Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết rất nhiều trường hợp đã vượt qua các triệu chứng phổ biến hậu Covid-19 như trầm cảm, mất ngủ, lo âu kéo dài… chỉ với việc tập luyện phù hợp và cân bằng lại tâm lý.

Lập nhóm tư vấn để F0 điều trị đúng

Ngày 15.3, trao đổi với PV Thanh Niên, BS Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết gần đây mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân Covid-19 nhập viện điều trị. Trong đó có nhiều F0 tự mua thuốc điều trị tại nhà, vì nhiều lý do khác nhau sau đó đã đến bệnh viện.

BS Ngô Đức Tuấn cho biết, trước tình hình có nhiều F0 điều trị tại nhà, mới đây bệnh viện đã thành lập nhóm các BS “hỗ trợ tư vấn, điều trị F0 miễn phí” qua số điện thoại, Zalo, Facebook để giúp F0 cách theo dõi sức khỏe hằng ngày, cách dùng thuốc đúng và nhận biết dấu hiệu chuyển nặng để đến bệnh viện kịp thời.

BS Nguyễn Tất Trung, Trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, chủ nhóm tư vấn trên cho hay trung bình mỗi ngày các BS nhận được từ 300 - 500 cuộc gọi của F0 nhờ tư vấn điều trị tại nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.