Vì sao nam giới mắc nhiều hơn phụ nữ?
Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) cho rằng: "Theo thống kê, ung thư dạ dày gặp ở nam giới rất nhiều so với chị em phụ nữ. Một đặc điểm nữa là tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở Hà Nội vượt trội so với ở khu vực TP.HCM. Cụ thể: ở khu vực TP.HCM, ung thư dạ dày đứng hàng thứ 3 trong các loại ung thư mà nam giới mắc phải, và đứng hàng thứ 5 trong các loại ung thư xảy ra trên phụ nữ.
Bình quân, tần suất mắc bệnh mới hằng năm là 15 đàn ông/100 ngàn người, ở phụ nữ là 5,5 phụ nữ/100 ngàn người/năm. Còn ở khu vực Hà Nội, ung thư dạ dày là loại ung thư đứng hàng thứ 2 ở nam giới (chỉ sau ung thư phổi), với tần suất mắc bệnh mới mỗi năm bình quân là 30 nam giới/100 ngàn người. Còn ở phụ nữ ung thư dạ dày cũng đứng hàng thứ hai (sau ung thư vú), với tần suất mắc bệnh mới mỗi năm là 15 phụ nữ/100 ngàn người".
Tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày ở cả hai khu vực (TP.HCM và Hà Nội) đều cho thấy, nam giới "lãnh" loại ung thư này cao hơn rất nhiều so với phái nữ! Các nhà chuyên môn cũng chưa lý giải được do đâu dẫn tới đặc điểm này, nhưng có yếu tố nghi ngờ, là bởi vì dạ dày của phái nam "hứng chịu" hậu quả của quá nhiều thứ, đặc biệt là rượu, thuốc lá...
"Giết người" bởi những triệu chứng mơ hồ!
Căn bệnh ung thư dạ dày "giết người" bởi những triệu chứng mơ hồ của nó. Vì vậy, đến khi người ta phát hiện ra mình mắc bệnh, thì thường bệnh đã ở giai đoạn trễ! Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng cho biết: "Ung thư dạ dày không rầm rộ về triệu chứng, ngay cả khi phát hiện ra bệnh, nhưng triệu chứng của nó cũng rất mập mờ! Triệu chứng mập mờ đó là: cảm giác bụng hay đầy hơi, ăn uống khó tiêu, hay có những cơn đau bụng vùng thượng vị (đau bụng trên) không rõ ràng... gần giống như những triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, khiến người bệnh dễ lầm tưởng, không cảnh giác! Vì thế, bệnh khó phát hiện sớm".
Tại buổi nói chuyện về căn bệnh này ở Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe (Sở Y tế, TP.HCM) hôm 23.3, PGS - tiến sĩ Lê Quang Nghĩa (Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM) cũng cho rằng, ung thư dạ dày là bệnh thường gặp ở trong nước, nhưng khi ở giai đoạn sớm, hầu như nó không có triệu chứng!
Cho đến nay, người ta vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ung thư dạ dày, nhưng các nhà chuyên môn ghi nhận một số yếu tố nguy cơ dễ dẫn đến mắc bệnh như: chế độ ăn uống hằng ngày có liên quan đến bệnh này (người ta nhận thấy, thói quen ăn mặn quá mức, các loại thức ăn dự trữ bằng cách muối mặn như: cá khô, mắm cá, mắm tôm, dưa muối; các loại thực phẩm hun khói, tẩm nhiều gia vị... những loại thức ăn này có chứa gốc hóa học Nitrat và Nitric, khi vào trong dạ dày gặp một số acid amin tạo thành chất gây ung thư là Nitrosamin); do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (là loại vi khuẩn gây viêm loét dạ dày, nếu để lâu kéo dài có thể sẽ dẫn đến ung thư dạ dày); hút thuốc lá; có bệnh sẵn ở dạ dày trước đó; người châu Á dễ bị ung thư dạ dày hơn người châu u và châu Mỹ; người có điều kiện sống thấp...
Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng cho biết, gần đây, người ta nhận thấy, ở các nước phát triển, bệnh ung thư dạ dày giảm hẳn so với trước đây, bởi người dân ở các nước này ít dùng những loại thực phẩm dạng chế biến kiểu muối mặn để lâu như nói trên. Ngược lại, ở các nước nghèo, bệnh ung thư dạ dày xảy ra rất nhiều là do thói quen ăn uống.
| Số liệu thống kê chung (tính ở cả nam lẫn nữ) trên toàn thế giới cho thấy, ung thư dạ dày đứng hàng thứ 4 sau ung thư phổi, vú và ruột (đại trực tràng). Tuy đứng hàng thứ 4, nhưng ung thư dạ dày lại là căn bệnh có tỷ lệ tử vong đứng ở hàng thứ hai (với 10,4%), chỉ sau tỷ lệ tử vong ở ung thư phổi (17,8%) và hơn tỷ lệ tử vong ở ung thư gan (8,8%). |
Việc điều trị ung thư dạ dày hiện nay chủ yếu là phẫu thuật cắt dạ dày (cắt một nửa, cắt 2/3, hay cắt toàn phần dạ dày là tùy trường hợp). Bên cạnh đó có thể là hóa trị hỗ trợ... Tuy nhiên, do phần lớn phát hiện bệnh trễ, nên bệnh thường tái phát trở lại sau một thời gian chữa trị.
Theo giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, vì tỷ lệ tử vong của ung thư dạ dày là rất cao, do vậy, việc phòng bệnh là hết sức quan trọng. Cần dùng rau, củ, quả tươi, các loại thực phẩm thịt, cá tươi, hạn chế thói quen dùng thường xuyên, lâu dài các thực phẩm có tính dự trữ, muối chua, muối mặn, hun khói, nướng là rất cần thiết để phòng bệnh ung thư dạ dày (thỉnh thoảng dùng thì không sao, nhưng dùng thường xuyên, lâu dài hàng chục năm, thì có khả năng dễ dẫn đến bệnh). Ngoài ra, ở người trên 30 tuổi (nhất là trên tuổi 40), khi thấy thường xuyên có những triệu chứng đau lâm râm ở vùng bụng trên, ăn uống khó tiêu, rối loạn tiêu hóa... thì đừng xem thường, hãy đi kiểm tra để phát hiện bệnh sớm.
Thường để tìm bệnh, các bác sĩ chuyên môn sẽ làm thủ thuật nội soi dạ dày bằng cách đưa một ống soi mềm đi từ miệng xuống dạ dày. Qua đó sẽ thăm khám bề mặt bên trong của dạ dày, nếu thấy nơi nào tổn thương, nghi ngờ thì sẽ bấm một tí nhỏ để làm sinh thiết tìm bệnh (đây là phương pháp chính trong chẩn đoán ung thư dạ dày). Bên cạnh đó, có thể là chụp X - quang dạ dày có cản quang... Tỷ lệ sống 5 năm rất cao, nếu người bệnh được điều trị đúng ở giai đoạn sớm.
K.V
Bình luận (0)