Nguyễn Anh Khôi là Đại kiện tướng quốc tế thứ 11 của cờ vua Việt Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
13/09/2019 08:28 GMT+7

Làng cờ vua Việt Nam đón tin vui tài năng 17 tuổi Nguyễn Anh Khôi vừa được Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) phong cấp Đại kiện tướng quốc tế .

Trước đó Anh Khôi đã đạt điều kiện cần và đủ để được phong cấp gồm đạt elo ở cột mốc 2.500 (elo hiện tại 2.520) cùng 3 chuẩn Đại kiện tướng.
Anh Khôi thậm chí còn vượt 1 chuẩn so với qui đinh. 4 chuẩn mà anh đạt được là vô địch Đông Nam Á 2015, U.20 Đông Nam Á 2019, U.20 châu Á 2019, Sharjah Matsers 2019.

Nguyễn Anh Khôi được phong cấp Đại kiện tướng quốc tế

Khả Hòa

Anh Khôi trở thành Đại kiện tướng thứ 11 của cờ vua Việt Nam sau các đàn anh Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông, Nguyễn Anh Dũng, Cao Sang, Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bùi Vinh, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Đức Hòa, Trần Tuấn Minh.

Nguyễn Anh Khôi (phải) là số ít kỳ thủ Việt Nam từng thắng được Lê Quang Liêm

Phan Tú

Khá thú vị khi HLV Đào Thiên Hải đang dẫn dắt Anh Khôi chính là Đại kiện tướng quốc tế đầu tiên của cờ vua Việt Nam. HLV này góp phần vào những thành tích ấn tượng gần đây của Anh Khôi và dồn tâm huyết đưa anh tiến xa trong làng cờ vua thế giới. Dẫu vậy Anh Khôi vẫn trong giai đoạn vừa học văn hóa vừa đánh cờ, thời gian học nhiều hơn luyện cờ.

Nguyễn Anh Khôi (trái) hứa hẹn còn tiến xa trong nghiệp cờ

UAE chess

Rạng sáng nay, Anh Khôi chào đón danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế bằng ngôi á quân cờ nhanh giải trẻ thế giới mở rộng (lứa tuổi U.18) diễn ra ở Tây Ban Nha. Kỳ thủ TP.HCM cùng 7 điểm với Lucas Van Foreest (Hà Lan) nhưng về nhì vì thua đối thủ hệ số phụ. Cũng ở giải này Nguyễn Thiên Ngân vô địch lứa tuổi U.14 nữ, Võ Phạm Thiên Phúc HCB U.14 nam, Lê Thùy An HCĐ U.18 nữ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.