Nguyên đội trưởng chống buôn lậu bị đề nghị mức án từ 15 - 16 năm tù

Lê Lâm
Lê Lâm
18/11/2022 13:47 GMT+7

Bị cáo Ngô Văn Thụy , nguyên Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù về tội nhận hối lộ. 3 bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu đều bị đề nghị mức án trên 10 năm tù.

Sáng 18.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần luận tội và đề nghị mức án của Viện KSND tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đang đề nghị mức án đối với các bị cáo

LÊ LÂM

Theo đó, đối với 3 bị cáo cầm đầu, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án như sau:

“Ông trùm” Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn (người phụ trách vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam) bị đề nghị mức án từ 16 - 17 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (người phân phối phần lớn xăng lậu cho “ông trùm” Phan Thanh Hữu) bị đề nghị mức án từ 13 - 14 năm tù cùng về tội danh buôn lậu.

Bị cáo Ngô Văn Thụy tại tòa

LÊ LÂM

Bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị đề nghị mức án 15 - 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Đây là bị cáo duy nhất bị xét xử về hành vi nhận hối lộ, các bị cáo còn lại bị xét xử về hành vi buôn lậu.

Bị cáo Lê Thanh Trung, "đại gia" xăng dầu Cần Thơ bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù. Các bị cáo khác là chủ cây xăng bị đề nghị mức án từ 3 - 11 năm tù.

Bị cáo Phan Thanh Hữu (bên phải) và bị cáo Nguyễn Hữu Tứ

LÊ LÂM

Đối với các bị cáo khác, Viện KSND đều đề nghị mức án dưới 10 năm tù. Trong đó có nhiều bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo, hoặc mức án bằng với thời gian tạm giam.

Chiều 18.11, đại diện Viện KSND tiếp tục phần đọc danh sách tài sản đã kê biên trong vụ án. Sau đó phiên tòa xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tạm nghỉ 2 ngày (thứ 7 và chủ nhật). Dự kiến từ thứ 2 tuần sau sẽ diễn ra phần tranh luận.

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 đến 2.2021, “ông trùm” Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

Toàn cảnh hội trường xử án

LÊ LÂM

Liên quan đến vụ án, ngày 15.7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt cựu đại tá Phùng Danh Thoại, cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 7 năm tù về tội “buôn lậu”; cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Phó cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang mức án tù chung thân về tội “nhận hối lộ” và 2 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” (tổng hình phạt là chung thân). Ngoài ra, Tòa án quân sự Quân khu 7 còn tuyên phạt 11 bị cáo khác cùng tội “nhận hối lộ”, trong đó cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 mức án 15 năm tù; cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 mức án 12 năm tù. 9 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.