Nguyên liệu phóng xạ bị lấy cắp, Mexico lo sốt vó

17/04/2015 17:55 GMT+7

(TNO) Chính phủ Mexico đang hết sức lo ngại sau khi kẻ xấu lấy cắp chiếc hộp chứa đầy chất phóng xạ iridium-192.

(TNO) Chính phủ Mexico đang tỏ ra hết sức lo ngại sau khi kẻ xấu lấy cắp hộp chứa đầy chất phóng xạ iridium-192, theo AFP.

Chất phóng xạ iridium-192 bị lấy cắp đang khiến chính quyền Mexico lo lắngChất phóng xạ iridium-192 bị lấy cắp đang khiến chính quyền Mexico lo lắng
- Ảnh minh họa: Reuters
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bất thành, ngày 16.4, Bộ Nội vụ Mexico đã phải lên tiếng đề nghị người dân tại 5 bang miền đông nam (gồm Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca và Veracruz) hỗ trợ chính phủ truy lùng tung tích hộp phóng xạ bị mất.
Hôm 13.2, chiếc hộp chứa đầy iridium-192 đã bị kẻ xấu đánh cắp khi đang được vận chuyển gần thị trấn Cardenas (bang Tabasco, miền nam Mexico), chủ sở hữu của lượng phóng xạ, công ty Garantia Radiografica e Ingenieria cho hay.
Iridium-192 là nguyên liệu phóng xạ nhân tạo rất nguy hiểm, có thể gây bỏng, nhiễm xạ cấp tính, thậm chí gây tử vong nếu phơi nhiễm ở khoảng cách gần.
RT dẫn lời ông Luis Felipe Puente, Ủy viên Cục An ninh nội địa Mexico, khuyến cáo người dân nếu tìm thấy hộp chứa chất phóng xạ thì nên cách ly khoảng 30 mét và ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng.
Hai năm qua, ít nhất 4 vụ mất trộm chất phóng xạ tương tự đã xảy ra tại Mexico, gây nhiều hoang mang trong dư luận.
Hồi tháng 12.2013, chính quyền Mexico đã bắt giữ, đồng thời điều trị khẩn cấp cho 5 nghi phạm đánh cắp chất phóng xạ cobalt-60 để... bán đồng nát, theo AFP.
Gần đây hơn, các vụ lấy cắp xe tải chở chất phóng xạ vào tháng 7.2014 và tháng 2.2015 từng khiến nhiều người dân Mexico lo lắng, nhưng may mắn đã không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.