Nguyễn Minh Trí: Sau đại học sẽ theo nghiệp cầu thủ

20/02/2023 06:15 GMT+7

Trong chiến thắng của đội ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trước đội ĐH Quốc tế Sài Gòn tại bảng C thuộc vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam khu vực TP.HCM, cầu thủ Nguyễn Minh Trí để lại ấn tượng đậm nét với người xem.

Tiền vệ sinh năm 2002 của đội HUTECH sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, rê dắt bóng cực kỳ khéo léo. Hầu như mọi đường lên bóng của đội HUTECH đều qua chân của Minh Trí. Khi đội HUTECH tấn công nhiều nhưng đang bất lực trong việc tìm đường đến khung thành đối phương, tiền vệ mang áo số 9 đã ghi bàn mở tỷ số khai thông thế bế tắc. Từ bàn thắng quan trọng này, đội HUTECH giải tỏa tâm lý và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Nguyễn Minh Trí từng trúng tuyển vào một lò đào tạo bóng đá trẻ thuộc hàng tốt nhất Việt Nam. Tiền vệ của đội HUTECH kể lại: "Năm 2010, tôi lọt đến vòng chung kết của kỳ tuyển sinh vào HAGL nhưng cuối cùng bị rớt ở Hàm Rồng. Đến năm 2012, mẹ dắt tôi khăn gói từ Ninh Thuận ra Hà Nội để thi tuyển vào trung tâm đào tạo trẻ Viettel. Tôi trúng tuyển nhưng... không thấy gì".

Nguyễn Minh Trí: Sau đại học sẽ theo nghiệp cầu thủ  - Ảnh 1.

Tiền vệ Minh Trí (9) có thể hình rất tốt

Nhật Thịnh

Highlight | ĐH Quốc tế Sài Gòn 0-2 ĐH Công nghệ TP.HCM | Giải bóng đá TNSVVN

Lúc đó, mẹ của Minh Trí nhận giấy báo trúng tuyển và hợp đồng của trung tâm Viettel. Tuy nhiên, vì không muốn xa con, mẹ của tiền vệ đội HUTECH đã bàn bạc với chồng mình và quyết định giấu luôn hợp đồng. "Khi nhìn vào bản hợp đồng có điều khoản giải phóng là 100 triệu đồng, mẹ đã giật mình. Mẹ không nỡ xa con, và sợ khi con đang học mà đòi về thì sẽ đền tiền. Do đó, bản hợp đồng mất tăm luôn, mẹ giấu nó để tôi đỡ uất ức. Khi đó tôi còn nhỏ, dù không hiểu vì sao mình thi đậu nhưng không được ở lại nhưng cũng đành theo mẹ đi về", Trí kể lại. Đến năm 15 tuổi, Trí mới được ba mẹ kể lại sự việc.

Hiện tại, Trí là sinh viên năm 3, theo học ngành ngôn ngữ Anh tại Trường HUTECH. Mặc dù vậy, tiền vệ 21 tuổi này vẫn chưa từ bỏ giấc mơ với trái bóng tròn. "Tôi nghĩ rằng mình sẽ lấy bằng đại học để không phụ lòng ba mẹ. Sau đó, tôi sẽ tìm một CLB nào đó để thử việc và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp", Trí chia sẻ.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 19.2: Ngoại binh Lào hứa hẹn ‘bùng nổ’ | Lại thêm mưa bàn thắng

Nguyễn Minh Trí: Sau đại học sẽ theo nghiệp cầu thủ - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.