Nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: 'Bốc thăm môn thi lớp 10 có thể gây áp lực cho học sinh'

Nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: 'Bốc thăm môn thi lớp 10 có thể gây áp lực cho học sinh'

11/10/2024 06:00 GMT+7

Thầy Nguyễn Văn Ngai – nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho rằng phương án bốc thăm môn thi lớp 10 có thể tạo thêm áp lực và hoang mang cho học sinh và phụ huynh khi yếu tố may rủi xuất hiện.

"Qua dự thảo của Bộ về việc bốc thăm môn thi lớp 10 tôi thấy rằng cũng có nhiều người đồng tình và cũng có nhiều người không đồng tình với những lý do khác nhau. Cá nhân tôi thấy sự đổi mới để đáp ứng sự phát triển của xã hội nói chung là cần thiết và trong giáo dục cũng rất là cần. Nhưng khi đổi mới chúng ta cũng phải chỉ ra cái đang thực hiện nó có gì tốt, có gì chưa tốt. Mục tiêu có thể Bộ cho rằng để buộc các cơ sở không có việc học lệch, học tủ. Nhưng hệ quả nó gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh. Cái thứ hai là nó dựa vào may rủi."

Đây là ý kiến của thầy Nguyễn Văn Ngai - nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, khi nói về phương án thi lớp 10 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến để dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT thay thế thông tư hiện hành.

Nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: 'Bốc thăm môn thi lớp 10 có thể gây áp lực cho học sinh'- Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Văn Ngai - nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

ẢNH: VŨ ĐOAN

Cụ thể, với tuyển sinh lớp 10, Bộ đưa ra hai phương án: xét tuyển hoặc thi tuyển. Nếu xét tuyển, các địa phương căn cứ vào học bạ THCS.

Trường hợp thi tuyển, kỳ thi diễn ra với ba môn là toán, văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên, thuộc chương trình mới. Môn này sẽ được công bố trước ngày 31.3 hàng năm. Những học sinh thi trường chuyên cũng sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng.

Hiện nay, ở bậc THCS, học sinh học 10 môn bắt buộc, gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, giáo dục công dân, công nghệ, tin học, giáo dục thể chất, nghệ thuật. Thời gian làm bài môn toán diễn ra trong 90 phút, môn ngữ văn 120 phút, môn thi còn lại không quá 90 phút, môn chuyên 150 phút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.