Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho hay:
"Học toán, lý, hóa, văn, sử, địa nên theo tổ hợp nào, hướng ngành nào để xét tuyển đại học là vấn đề nhiều thí sinh quan tâm. Ngành học mở rộng sẽ có nhiều tổ hợp hơn cho các em lựa chọn. Nhiều trường có 4, 5, 6 hoặc nhiều tổ hợp hơn.
Trong các tổ hợp được quy định có môn chính là toán hoặc văn. Việc chọn tổ hợp là thế mạnh hoặc có điểm tốt nhất không có nghĩa học toán, lý, hóa sẽ tiếp tục học toán, lý, hóa, ngoại trừ các ngành học đặc thù có yêu cầu cơ bản. Ví dụ ngành y thì bắt buộc phải có môn sinh. Nhiều em học THPT rất giỏi toán, lý, hóa nhưng lên ĐH lại học bị đuối không theo kịp. Khi học ĐH, ngoài kiến thức đại cương thì kiến thức chuyên ngành rất quan trọng, ví dụ ngành quản trị kinh doanh phải học nhiều môn như quản trị nhân sự, quản trị khách hàng, marketing... không chỉ liên quan đến môn toán mà là ý tưởng.
Nguyên tắc khi chọn ngành xét tuyển ĐH năm 2025
Hành trình học đại học có sự khác biệt với phổ thông, các môn trong tổ hợp sẽ là nền tảng hỗ trợ các em nhưng cần phải có tư duy, kỹ năng tự học, tìm tòi, sáng tạo rất cao mới có thể học tốt ngành học. Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn chú trọng đào tạo kỹ năng và trình độ tiếng Anh để có công việc, vị trí tốt trong tương lai''.
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng có lời khuyên: ''Các em cần xác định rõ trường mình muốn xét tuyển. Sau đó chọn ngành, không cần chọn phương thức và tổ hợp mà hệ thống sẽ tự động lọc phương thức và tổ hợp mà các em có điểm cao nhất. Các ngành học ứng dụng, sáng tạo và tư duy thì có rất nhiều tổ hợp khác nhau, có thể giao thoa giữa các môn tự nhiên và xã hội. Khi hướng đến phương thức nào thì thí sinh cố gắng đạt mức điểm cao ở phương thức đó''.

Bình luận (0)