Nguyễn Thái Sung - Thần đồng bóng đá Việt Nam chia tay sân cỏ ở tuổi 27

02/12/2021 09:41 GMT+7

Nguyễn Thái Sung một thời được xem là “thần đồng” bóng đá Việt Nam khi anh được trúng tuyển và đào tạo ở học viện Aspire Qatar. Thế nhưng, cầu thủ đã từng rất triển vọng phải chia tay sân cỏ ở tuổi 27.

Thái Sung (phải) không phát triển được sự nghiệp vì chấn thương hành hạ

Định Tuấn

Cách đây tầm hơn 10 năm, Nguyễn Thái Sung rất nổi tiếng khi anh là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam trúng tuyển và được đào tạo ở học viện bóng đá danh tiếng Aspire Qatar. Trong khóa đào tạo ngắn hạn này, Thái Sung đã chứng tỏ khả năng của mình khi anh lọt vào Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất của học viện và từng được CLB Sporting Lisbon mời về tập luyện.

Sau khi về nước, tưởng chừng tương lai của tiền vệ này sẽ rất sáng với sự chào mời của các CLB hàng đầu bóng đá Việt Nam, nhưng Thái Sung đã chọn đội bóng chủ quản là CLB Đà Nẵng để cống hiến. Tuy nhiên, ở Đà Nẵng, tiền vệ sinh năm 1994 lại không hợp với HLV Lê Huỳnh Đức nên anh không được chọn chơi ở V-League.

Một thời gian dài sống chung với stress, Thái Sung dần đánh mất phong độ nên phải thi đấu ở các đội bóng ở giải thấp hơn như đá cho Kon Tum, Long An.

Nổi tiếng từ rất sớm, nhưng sau đó là chuỗi ngày buồn với Thái Sung

Định Tuấn

Còn thêm một lý do Thái Sung chơi không tốt là vì anh bị đứt dây chằng nhưng không được chữa trị bài bản, nên chấn thương cứ dai dẳng đeo bám anh không bao giờ khỏi hoàn toàn.

Trận đấu cuối cùng người ta nhìn thấy tiền vệ này là trong màu áo CLB Đà Nẵng ở trận thua 1-2 trước CLB Sài Gòn tại vòng 25 V-League năm 2017. Sau thời gian dài mất tích thì thông qua trang cá nhân tiền vệ này đã quyết định giải nghệ khi chấn thương vẫn đang hành hạ anh.

“Xin chào cả nhà, lâu lắm rồi Sung mới đăng bài lên facebook, xin phép mọi người cho Sung tâm sự về sự nghiệp cầu thủ của mình cũng như hiện tại Sung đang làm gì. Sự nghiệp của mình thì theo bản thân mình nghĩ thì không được như mong muốn của bản thân, nhiều năm trở lại đây cũng gặp nhiều chuyện xảy ra đặc biệt là chấn thương nên giờ Sung cũng chưa đá lại được. Theo Sung nghĩ đến bây giờ là thời điểm thích hợp để mình dừng sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình và chuyển sang một trang khác. Tuy là hơi sớm so với lứa tuổi của mình nhưng bản thân mình cảm thấy không chơi được đỉnh cao nữa. Chắc là một cầu thủ chuyên nghiệp khi chuyển sang một công việc khác sẽ rất khó khăn, nhưng theo Sung nghĩ cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, cuộc sống thì vẫn luôn luôn tiếp tục và vẫn phải kiếm sống, Sung xin chân thành cảm ơn những người đã yêu mến và theo dõi Sung trong suốt thời gian sự nghiệp của mình”, cựu tiền vệ CLB Đà Nẵng tâm sự.

Chia tay bóng đá, Thái Sung sẽ chuyển sang làm kinh doanh quần áo thể thao và dạy bóng đá cộng đồng, nhưng thời gian qua do dịch bệnh nên việc kinh doanh của anh cũng gặp khó khăn. Người hâm mộ Đà Nẵng hy vọng khi chuyển sang trang mới, cầu thủ một thời là niềm tự hào của người Đà Nẵng sẽ may mắn hơn để có tương lai tươi sáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.