Nguyễn Thanh Nhân: Từ sao trẻ HAGL đến 'của để dành' ở tuyển Việt Nam

19/11/2022 12:36 GMT+7

Việc cầu thủ trẻ của HAGL - Nguyễn Thanh Nhân góp mặt trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022 được xem là quyết định khá bất ngờ của HLV Park Hang-seo.

Bàn thắng đẹp của Nguyễn Thanh Nhân (HAGL) sau 5 phút đầu tiên đá cho tuyển Việt Nam

Nguyễn Thanh Nhân (HAGL) là một trong những nhân tố trẻ mà HLV Park Hang-seo đã mạnh dạn trao cơ hội để cùng tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2022.

Bất ngờ lấy suất của "người hùng" Phan Tuấn Tài

Trong danh sách 31 cái tên của tuyển Việt Nam vừa được công bố, có 3 cầu thủ chơi sở trường ở vị trí hậu vệ cánh trái, đó là: Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL) và nhân tố mới Nguyễn Thanh Nhân (HAGL).

Điều gây bất ngờ trong danh sách lần này chính là việc ông Park đã bỏ qua Phan Tuấn Tài (CLB Viettel). Tuấn Tài được đánh giá là gương mặt trẻ rất triển vọng của bóng đá Việt Nam và đang thi đấu rất lên chân trong thời gian gần đây. Hậu vệ cánh trái sinh năm 2001 này cũng được xem là "người hùng" của U.23 Việt Nam ở SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Chính anh là người đã tung ra quả tạt bóng như đặt để Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết, qua đó, giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo đánh bại U.23 Thái Lan với tỷ số tối thiểu và giành huy chương vàng thứ 2 liên tiếp.

Ở đấu trường V-League 2022, Phan Tuấn Tài cũng được ra sân nhiều hơn Thanh Nhân. Tính đến thời điểm này, cả hai đều có 12 lần ra sân, nhưng Tuấn Tài được chơi tổng cộng 736 phút cho CLB Viettel, trong khi Thanh Nhân chỉ có hơn 230 phút được chạy trên sân trong màu áo HAGL.

Từ "vé vớt" ở đội U.23 đến 5 phút để có sự tin tưởng của HLV Park

Nguyễn Thanh Nhân bắt đầu nổi lên từ VCK U.21 quốc gia Thanh Niên 2021 được tổ chức ở PVF Hưng Yên. Anh là chủ nhân của siêu phẩm "lá vàng rơi" từ khoảng cách hơn 30 mét giúp U.21 HAGL biến U.21 Viettel của những Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung... trở thành cựu vương.

Siêu phẩm lá vàng rơi của Nguyễn Thanh Nhân ở VCK U.21 quốc gia 2021

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của hậu vệ sinh năm 2000 có lẽ là lúc được HLV Kiatisak đôn lên đội 1 HAGL để đá V-League vào đầu mùa giải 2022. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Thanh Nhân chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị vì không thể cạnh tranh vị trí với Hồng Duy.

Tiếp đó, Thanh Nhân ban đầu vốn không có tên trong danh sách dự giải U.23 Đông Nam Á ở Campuchia hồi đầu năm 2022. Tuy nhiên, việc đội hình của U.23 Việt Nam bị "tàn phá" nặng nề bởi đại dịch Covid-19 đã giúp cho tài năng trẻ của HAGL được bước ra ánh sáng một cách bất đắc dĩ. Hậu vệ 22 tuổi khi đó nằm trong nhóm viện binh tức tốc lên đường sang Campuchia để bổ sung vào đội hình của HLV Đinh Thế Nam vào phút chót và giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á. Từ đó, Thanh Nhân tiếp tục được HLV Gong Oh-kyun gọi lên U.23 Việt Nam đá VCK U.23 châu Á 2022 hồi tháng 6.

Sự nghiệp quần đùi áo số của Thanh Nhân đã sang một trang mới khi có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để đá giải giao hữu tam hùng trên sân Thống Nhất hồi cuối tháng 9 vừa qua. Và không cần nhiều thời gian, sao trẻ của HAGL chỉ cần vỏn vẹn 5 phút để tạo được ấn tượng với ông Park.

Nguyễn Thanh Nhân chỉ cần vỏn vẹn 5 phút để tạo ấn tượng với HLV Park

KHẢ HÒA

Được tung ra sân từ đầu hiệp 2 trong trận tuyển Việt Nam gặp Singapore, đến phút 50, Thanh Nhân đã khiến cho người hâm mộ phải nhắc đến tên mình với cú sút chéo góc thành bàn đầy tự tin. Và từ đó, cái tên Thanh Nhân có lẽ sẽ trở nên khó quên hơn trong lòng khán giả khi được gắn với "mác" HAGL - CLB được yêu mến nhất Việt Nam.

Đến lúc này, Nguyễn Thanh Nhân tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng khi điền tên vào danh sách 31 cầu thủ sẽ tập trung lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tuy nhiên, hậu vệ 22 tuổi cần phải nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ khả năng thì mới cạnh tranh được vị trí với Đoàn Văn Hậu và chính người đàn anh ở HAGL là Nguyễn Phong Hồng Duy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.