Nguyễn Thị Oanh được đầu tư quyết liệt với mục tiêu giành huy chương ASIAD 19

13/05/2023 10:22 GMT+7

Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vinh khẳng định việc nâng chỉ tiêu thành tích tại sân chơi ASIAD 19 mới là mục tiêu chính của Nguyễn Thị Oanh.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games 32 với ngôi nhì toàn đoàn, xếp sau Thái Lan. Ngôi sao sáng nhất của đội ở đại hội năm nay là Nguyễn Thị Oanh. Chân chạy sinh năm 1995 đã trở thành VĐV điền kinh đầu tiên trong lịch sử giành 4 HCV ở một kỳ SEA Games, qua đó nâng thành tích tổng lên 12 HCV trong các lần dự đại hội khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Phó trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vinh khẳng định đây vẫn chưa phải thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh. Do phải thi nhiều nội dung liền nhau, nên ban huấn luyện đội điền kinh phải tính toán để Oanh phân phối sức lực hoàn thành mục tiêu HCV ở các nội dung này, thay vì tập trung dồn sức cho 1, 2 nội dung nhằm nâng thành tích hay phá kỷ lục.

NÓNG | Giao lưu với "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh và huấn luyện viên ngay tại Campuchia

Lãnh đạo thể thao Việt Nam: 'Đặt mục tiêu nâng thành tích cho Nguyễn Thị Oanh ở ASIAD 19' - Ảnh 1.

Ông Hoàng Quốc Vinh

BÙI LƯỢNG

Lãnh đạo thể thao Việt Nam: 'Đặt mục tiêu nâng thành tích cho Nguyễn Thị Oanh ở ASIAD 19' - Ảnh 2.

Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam

BÙI LƯỢNG

"VĐV Nguyễn Thị Oanh có chiến thuật riêng. Ban huấn luyện đã trao đổi kỹ rằng một số nội dung ở SEA Games này được sắp xếp liền nhau, nên không thể bung hết sức ra để phá kỷ lục nội dung này, nhưng không hoàn thành được chỉ tiêu của nội dung kia. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Oanh từng đoạt HCĐ ASIAD, bên ban huấn luyện đội tuyển điền kinh cũng đặt trọng tâm nâng chỉ tiêu này lên tại sân chơi châu Á. Chúng tôi sẽ có kế hoạch riêng cho Nguyễn Thị Oanh để có trạng thái thể lực, điểm rơi tốt nhất ở ASIAD tổ chức tại Hàng Châu (vào tháng 9 năm nay). Thành tích sẽ bằng hoặc tốt hơn, đó là mục tiêu chính. Còn tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu rất xuất sắc rồi", ông Vinh chia sẻ.

Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển điền kinh nhận 'cơn mưa' phần thưởng sau SEA Games 32

Ông Hoàng Quốc Vinh cũng khẳng định VĐV Nguyễn Thị Oanh hiện nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ. Đây sẽ là động lực để chân chạy sinh năm 1995 tiếp tục nâng cao thành tích trong thời gian tới. 

"Tôi cảm ơn truyền thông đã lan tỏa hình ảnh, thông tin của Nguyễn Thị Oanh. Không chỉ các VĐV và người hâm mộ ở Campuchia ngưỡng mộ Oanh đâu, mà báo chí Pháp cũng kinh ngạc trước sự phi thường của Oanh. Nhờ vậy, Oanh được xã hội, cộng đồng ủng hộ. Hiện tại, Oanh được rất nhiều nhà tài trợ ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần", ông Vinh khẳng định.

Lãnh đạo thể thao Việt Nam: 'Đặt mục tiêu nâng thành tích cho Nguyễn Thị Oanh ở ASIAD 19' - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Oanh thi đấu tốt tại SEA Games 32

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam dự kiến vào ngày 17.5 sẽ tiến hành lễ vinh danh và trao thưởng cho Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển điền kinh Việt Nam vì những thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức lễ vinh danh và trao thưởng vào ngày 17.5 tại khách sạn Hyatt Regency West Hanoi tại Hà Nội. Tại lễ vinh danh, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp sẽ trao thưởng tiền mặt và hiện vật cho các VĐV. Trong đó có xe ô tô mà Oanh được trao thưởng".

Trong quá trình đội tuyển thi đấu tại SEA Games 32, trước những thành tích đặc biệt xuất sắc của các VĐV, trong đó nổi bật có Nguyễn Thị Oanh, các doanh nghiệp cũng đã quyết định thưởng lớn cho cô và đội. Tập đoàn THACO AUTO thưởng 200 triệu đồng, nhãn hàng Li Ning thưởng 200 triệu đồng, Vietcontent thưởng 100 triệu đồng.

Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền được Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thưởng nóng mỗi người 50 triệu đồng. Đội tuyển điền kinh được 12 HCV, trong đó có các nội dung tiếp sức (4 người). Số tiền mỗi HCV được nhận là 45 triệu đồng. Tổ tiếp sức nhận HCV, 4 VĐV được nhận mỗi người 45 triệu đồng. Ủy ban Olympic Việt Nam cũng có mức thưởng nóng cho mỗi VĐV Việt Nam giành HCV tại đại hội.

Riêng Nguyễn Thị Oanh, hiện tại cô còn được thưởng 1 căn hộ trị giá 700 triệu đồng do một liên danh chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Ever Green Bắc Giang Oanh trao tặng. Căn hộ này nằm ở gần gia đình của Oanh tại thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang). UBND tỉnh Bắc Giang cũng thưởng nóng thêm 70 triệu.

THACO AUTO trao tặng chiếc xe Peugeot 2008 cho Nguyễn Thị Oanh. Xe thuộc phiên bản GT-Line trị giá trên 900 triệu đồng (đã bao gồm các khoản thuế, phí).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.