Nguyễn Thị Tâm chưa có vé dự Olympic 2024 dù vào chung kết giải boxing thế giới

Minh Tân
Minh Tân
24/03/2023 10:57 GMT+7

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đang đứng trước cơ hội trở thành võ sĩ boxing đầu tiên của Việt Nam đoạt danh hiệu vô địch thế giới ở hạng cân 50 kg nữ khi đã có mặt trong trận chung kết diễn ra vào tối ngày 26.3 tới đây. Nhưng cô chưa có vé đến Olympic 2024. Tại sao?

Dù đã vào đến chung kết giải boxing thế giới 2023, nhưng Nguyễn Thị Tâm vẫn chưa thể có tấm vé chính thức tham dự Olympic 2024. Vào tháng 9.2022, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cho rằng các giải đấu do Liên đoàn Boxing thế giới (IBA) tổ chức có quá nhiều vấn đề thiếu minh bạch, nên IOC đã ra thông báo loại bỏ tính điểm các giải đấu của IBA nhằm tuyển chọn võ sĩ tham dự Thế vận hội 2024.

Nguyễn Thị Tâm chưa có vé dự Olympic dù vào chung kết giải boxing thế giới - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Tâm vẫn chưa có vé tham dự Olympic Paris 2024

IBA

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Vũ Đức Thịnh (Phụ trách bộ môn boxing Tổng cục TDTT) cho biết: "Giải đấu mà Nguyễn Thị Tâm đang dự do IBA tổ chức và nếu muốn có vé đi Olympic thì cô phải dự một trong hai giải Asian Games 2023 hoặc vòng loại Olympic thế giới. Hai giải đấu này do IOC giám sát".

Theo IOC, vé dự Olympic 2024 sẽ dành cho các võ sĩ thông qua 5 đại hội thể thao các châu lục như Pan American 2023 (Đại hội Thể thao liên châu Mỹ), European Games 2023 (Đại hội Thể thao châu Âu), Pacific Games 2023 (Đại hội Thể thao Thái Bình Dương), Asian Games 2023 (Đại hội Thể thao châu Á 2023) và ANOCA (Đại hội Thể thao châu Phi). Ngoài ra, IOC sẽ tổ chức thêm hai vòng loại thế giới để lựa chọn các VĐV vào đầu năm 2024. Do đó thành tích của các võ sĩ tại giải vô địch boxing nam và nữ thế giới 2023 sẽ không được tính điểm tham dự Olympic.

Một đại diện của IOC đã chia sẻ: “Như chúng tôi đã thông báo từ tháng 6.2022, IBA sẽ không được tham gia vào các vòng loại và chương trình thi đấu Olympic Paris 2024. Hệ thống tích điểm hợp lệ duy nhất là hệ thống được IOC ban hành vào tháng 9.2022, đã được gửi tới các ủy ban Olympic và liên đoàn boxing các quốc gia thành viên từ tháng 12.2022”.

Nguyễn Thị Tâm chưa có vé dự Olympic dù vào chung kết giải boxing thế giới - Ảnh 2.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm trong trận thắng cựu vô địch thế giới Nazym Kyzaibay (Kazakhstan)

IBA

Dù chưa có vé tham dự Olympic Paris 2024, nhưng chắc chắn Nguyễn Thị Tâm sẽ rất quyết tâm để đem về vinh quang cho làng boxing Việt Nam ở đấu trường thế giới. Đối thủ của "Cô gái vàng" của làng boxing Việt Nam trong trận chung kết diễn ra vào ngày 26.3 tới đây sẽ là tay đấm rất mạnh của nước chủ nhà Ấn Độ Zareen Nikhat. Tay đấm Nikhat đang là đương kim vô địch thế giới ở hạng cân 52 kg nhưng cô đã chuyển xuống hạng cân 50 kg ở giải đấu năm nay.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.