Nguyên Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhận chức Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
15/12/2021 22:14 GMT+7

Ngày 15.12, nguyên Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nhận chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á.

Hội Xuất bản Việt Nam tiếp nhận chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á (ABPA) giai đoạn 2022 - 2023 theo hình thức trực tuyến. Nguyên Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, trong 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất bản của các nước thành viên trong khu vực nhưng ABPA vẫn triển khai được nhiều hoạt động thiết thực. Đó là nhờ đóng góp to lớn của Hội Xuất bản Thái Lan trong vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo cũng cho biết, ông tiếp nhận vai trò Chủ tịch ABPA trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng Hội Xuất bản Việt Nam đã chuẩn bị xây dựng kế hoạch chu đáo cho nhiệm kỳ này. Trong đó, trọng tâm là tăng cường phối hợp trong vấn đề bản quyền, vừa bảo vệ bản quyền, vừa trao đổi mua bán bản quyền trong khối ASEAN; phát triển văn hóa đọc trong khu vực; tổ chức các hội thảo chuyên đề để tháo gỡ hoạt động xuất bản...

Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á Hoàng Vĩnh Bảo

cục xuất bản cung cấp

Việc đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên ABPA sẽ là cơ hội cho ngành xuất bản Việt Nam hội nhập sâu rộng và từng bước khẳng định vị thế của mình trong khu vực và thế giới, thúc đẩy các hoạt động mua bán bản quyền, giới thiệu sách của Việt Nam.

Đây cũng là dịp để quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra nước ngoài một cách hiệu quả thông qua hoạt động hợp tác trong lĩnh vực xuất bản.

Kể từ khi thành lập năm 2005 đến nay, với tư cách là thành viên đồng sáng lập ABPA, Hội Xuất bản Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm, giữ sự liên kết, phối hợp với các hội xuất bản thuộc khu vực, tuân thủ nguyên tắc, điều lệ của ABPA.

Hiệp hội cũng đã có nhiều sáng kiến được các tổ chức thành viên đánh giá cao, đặc biệt là chủ trương phát triển văn hóa đọc, hình thành mô hình đường sách, phố sách, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách và văn hóa đọc ở địa phương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.