Nguyễn Thúy Quỳnh - Cô gái thích gây bất ngờ

22/09/2006 15:59 GMT+7

Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, bố mẹ đều là giáo viên, Nguyễn Thúy Quỳnh được thừa hưởng tất cả ưu điểm của bố mẹ. 12 năm học phổ thông, Quỳnh đều đạt học sinh xuất sắc, lên đại học cũng là sinh viên xuất sắc nhất trường trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Học trò đa năng

Lúc nhỏ Quỳnh rất thích học Văn. Năm học 1994-1995, Quỳnh đã từng đạt giải 3 môn Văn cấp thành phố (Hà Nội) và được tuyển thẳng vào lớp chọn Văn trường THCS Trưng Vương. Nhưng gia đình muốn Quỳnh học chuyên về ngoại ngữ nên em thi vào lớp chuyên Anh-  trường Ngô Sĩ Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Kể từ đó, Quỳnh không lúc nào rời xa sách Anh văn. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Quỳnh đã vươn lên đứng thứ 3 trong lớp trước sự nể phục của bạn bè.

Khi có vốn ngoại ngữ vào loại nhất lớp, thầy cô tưởng Quỳnh sẽ quyết theo đuổi môn học này đến cùng, nhưng Quỳnh lại gây bất ngờ khi chọn học các môn khoa học tự nhiên.

Năm học 1995-1996, Quỳnh được tham dự kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp quận. Lần thi đó, Quỳnh xuất sắc đoạt giải Nhì (không có giải nhất). Điều gây bất ngờ nữa, Quỳnh tập trung vào các môn tự nhiên nhưng vẫn thường xuyên có mặt trong đội tuyển thi ngoại ngữ của trường. Hai năm liền (lớp 9 và 10), Quỳnh đều đoạt giải Khuyến khích môn Anh văn cấp thành phố.

Sang lớp 11 và 12, một bất ngờ nữa đã xảy ra, Quỳnh quyết định tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý với lý do là “chưa thử sức môn này bao giờ”. Liên tục trong 2 năm, Quỳnh đều đoạt giải Nhất môn Địa lý cấp thành phố.

Sinh viên xuất sắc

Năm 2001, Quỳnh trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội với 29 điểm. Năm học đầu tiên (đại cương), Quỳnh đạt học lực loại giỏi và nhận học bổng du học tại Nhật Bản (do Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ). Khi nhận được tin này, Quỳnh rất do dự, bởi vốn tiếng Nhật rất ít ỏi của mình. Sau đó, Quỳnh đã từ chối du học tại Nhật trong sự tiếc nuối của bạn bè.

Với thành tích học tập, Quỳnh được đặc cách vào học ở Khoa Công nghệ hóa học - Lớp Công nghệ vật liệu silicat. Đây là ngành học mà Quỳnh yêu thích từ phổ thông. Đồng thời, đó cũng là ngành học mà người cha từng giảng dạy và hướng nghiệp cho con gái. Quỳnh luôn biết phân bổ thời gian cho học tập, nghiên cứu khoa học nên luôn đạt được kết quả cao trong học tập (điểm tổng kết trên 9).

Bên cạnh những thành tích học tập xuất sắc, Quỳnh còn tích cực tham gia trong công tác Đoàn. Dù ở cương vị lớp trưởng hay Bí thư chi đoàn, Quỳnh đều tận tâm với công việc. Ngoài ra, Quỳnh còn rất đam mê nghiên cứu khoa học. Năm 2005 -2006, Quỳnh đoạt giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học.

Đề tài được triển khai thực nghiệm tại Nhà máy xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Theo tính toán, nếu đề tài này được áp dụng trên thực tế thì sẽ tiết kiệm cho Nhà máy xi măng Bỉm Sơn khoảng 5-7 tỷ đồng/năm. Với thành tích học tập xuất sắc của mình, Quỳnh được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Quỳnh đang chuẩn bị học thạc sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo Văn Dũng/báo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.