Theo cáo trạng, Nguyễn Kim Chương được ký hợp đồng mua bia trả chậm với Công ty Bia Sài Gòn nhưng phải thế chấp tài sản vào Ngân hàng Sài Gòn Thương tín và Ngân hàng Nam Đô để hai ngân hàng này phát chứng thư bảo lãnh cho Chương. Trong hai ngày 12/11 và 16/11/1996, Bia Sài Gòn đã xuất cho Chương 2 đợt tổng cộng 19.500 thùng và 19.500 két bia với tổng trị giá trên 3,8 tỉ đồng. Chương lấy hàng bán nhưng không thanh toán nợ. Do sự thiếu trách nhiệm của Phan Xuân Lãm và Hoàng Chí Quỳ trong việc quản lý thu hồi công nợ nên Chương đã nhanh chóng rút tài sản thế chấp ở ngân hàng ra đem bán để xù nợ... Chiều qua, đại diện Viện KSND đã đề nghị xử phạt Nguyễn Kim Chương 20 năm tù, Phan Xuân Lãm từ 3-5 năm tù, Hoàng Chí Quỳ từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hôm nay 27/7, tòa sẽ tuyên án.
Lê Nga
Bình luận (0)