Nguyễn Trọng Đại: Từ niềm kỳ vọng ở Thường Châu đến cảnh tìm việc ở tuổi 29

Nguyễn Trọng Đại: Từ niềm kỳ vọng ở Thường Châu đến cảnh tìm việc ở tuổi 29

Hồ Hiền
Hồ Hiền
Từng là đội trưởng U.19 Việt Nam, dự U.20 World Cup và góp mặt tại Thường Châu 2018, Nguyễn Trọng Đại từng được kỳ vọng là tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 29, cựu tiền vệ phải lên mạng xã hội tìm việc.

Tối 6.9.2026, Nguyễn Trọng Đại đăng trên trang cá nhân lời nhờ mọi người giới thiệu công việc. Một lời tìm việc ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi cái tên Nguyễn Trọng Đại từng gắn với một thế hệ cầu thủ trẻ được kỳ vọng rất lớn của bóng đá Việt Nam.

Trong bài chia sẻ mới đây, cựu tuyển thủ kể lại hành trình từ cậu bé 11 tuổi rời gia đình để theo đuổi bóng đá, những năm tháng được đào tạo tại CLB Viettel, khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia cho đến giai đoạn sự nghiệp dần trượt khỏi quỹ đạo.

Nguyễn Trọng Đại: Từ niềm kỳ vọng ở Thường Châu đến cảnh tìm việc ở tuổi 29

Nguyễn Trọng Đại sinh năm 1997, tức năm nay đã 29 tuổi. Trọng Đại rời gia đình theo bóng đá từ năm 11 tuổi. Một năm sau, anh gia nhập lò đào tạo Viettel và lần lượt khoác áo các đội U.13, U.15, U.17, U.19, U.21. Anh từng mang băng đội trưởng U.19 Việt Nam, cùng đội tuyển giành quyền dự FIFA U.20 World Cup 2017.

Năm 2018, Trọng Đại tiếp tục được triệu tập vào U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Khi ấy, Trọng Đại mới 21 tuổi và đang đứng trước một tương lai đầy hứa hẹn.

U.23 Việt Nam năm đó tạo nên chiến tích lịch sử khi tiến vào trận chung kết và giành ngôi á quân. Trọng Đại không phải nhân vật nổi bật nhất của đội hình Thường Châu, nhưng việc góp mặt trong tập thể ấy giúp tên tuổi anh được biết đến rộng rãi. Trọng Đại nhớ lại: "Có những ngày, mọi người gọi mình là tài năng, là tương lai của bóng đá Việt Nam. Mình đã từng đứng rất gần giấc mơ lớn nhất của đời mình".

Hào quang đến quá sớm

Theo Trọng Đại, gia đình từng khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để anh theo đuổi bóng đá. Khi sự nghiệp đi lên, danh vọng, tiền bạc và các mối quan hệ cũng đến rất nhanh.

Nhưng ở tuổi còn quá trẻ, anh thừa nhận mình chưa đủ trưởng thành để kiểm soát cuộc sống. Trọng Đại cho biết có thời điểm vướng vào những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Từ suy nghĩ tìm cách lấy lại số tiền đã mất, anh càng chơi càng lún sâu. Có những lúc tâm trí của Trọng Đại không còn tập trung cho bóng đá. Phong độ, kỷ luật và sự nghiệp vì thế cũng dần đi xuống.

Ở cấp CLB, Trọng Đại cùng Thể Công Viettel vô địch giải hạng nhất 2018 và V-League 2020. Tuy nhiên, sau khi chia tay Viettel vào năm 2022, sự nghiệp của anh không còn giữ được sự ổn định. Trọng Đại lần lượt khoác áo nhiều CLB khác nhau như CLB Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng, Gia Định, trước khi đầu quân cho Long An ở giải hạng nhất mùa 2025-2026, ra sân 13 trận và ghi 1 bàn thắng. Trọng Đại hiện đang trong tình trạng thất nghiệp.

29 tuổi và bắt đầu lại

Chấn thương đứt dây chằng khiến cơ hội trở lại bóng đá chuyên nghiệp của Trọng Đại càng trở nên khó khăn. Cùng thời điểm, anh nhận tin mẹ mắc bệnh ung thư.

Cựu tiền vệ cho biết có lúc mình không có việc làm, trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng. Trọng Đại nói: "Năm 21 tuổi, mình trở về từ Thường Châu giữa hàng triệu lời chúc mừng. Năm 29 tuổi, mình gãy chân, không có việc làm và trong túi chỉ còn vài chục nghìn".

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của Trọng Đại là anh không muốn câu chuyện của mình được nhìn như một lời kêu gọi thương hại. Anh thừa nhận những sai lầm từng mắc phải và cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn ấy. Sau tất cả Nguyễn Trọng Đại tha thiết mong mọi người giúp đỡ và cho mình cơ hội làm việc. "Đừng cho mình tiền. Mình sẽ chứng minh bằng từng ngày sống tử tế và nỗ lực".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.