Nguyên Vũ: Từng bị mẹ cấm cản, phải trốn đi hát

09/08/2023 16:09 GMT+7

Dù bị mẹ ruột cấm cản song Nguyên Vũ vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Câu chuyện này được nam ca sĩ kể lại trong chương trình Chuyện tối cùng sao.

Nguyên Vũ: Từng bị mẹ cấm cản, phải giấu đồ diễn trong cặp để trốn đi hát - Ảnh 1.

Nguyên Vũ là khách mời trong Chuyện tối cùng sao lên sóng trên THVL1

BTC

Nguyên Vũ đam mê ca hát từ bé, thường xuyên tham gia các cuộc thi văn nghệ ở trường. Nhờ được trải nghiệm ở các sân chơi mà anh nhận ra được những khuyết điểm của bản thân và quyết tâm đi học thanh nhạc. Tuy nhiên lựa chọn này của nam ca sĩ vấp phải sự phản đối của mẹ ruột. Anh buộc lòng phải nói dối, xin đi học thêm nhưng lại lấy số tiền đó để đầu tư, trau dồi về khả năng ca hát.

Thời điểm mới vào nghề, Nguyên Vũ chỉ là một ca sĩ hát lót. Lúc đó, anh phải nói dối mẹ qua nhà bạn học. Giọng ca Hoa anh đào trong gió cho hay: “Trong cặp của tôi lúc nào cũng giấu bộ đồ diễn để qua nhà bạn thay ra rồi đi hát. Đến thời điểm ở nhà phát hiện là do bài báo đầu tiên viết về một ca sĩ Phi Vũ, tên nghệ danh ngày đầu đi hát của tôi”.

Nguyên Vũ: Từng bị mẹ cấm cản, phải giấu đồ diễn trong cặp để trốn đi hát - Ảnh 2.

Nguyên Vũ nói lúc mới vào nghề, anh chỉ là một ca sĩ hát lót

BTC

Khi bí mật bị bại lộ, Nguyên Vũ cho biết anh bị mẹ la rất nhiều. “Lúc đó tôi thấy mẹ rất khó, mẹ hỏi “Đi làm ca sĩ lúc nào?” và “Đã xin phép ai chưa?”. Tôi chưa hiểu nên nghĩ mẹ không thương mình. Sau khi bình tâm suy nghĩ, tôi nhận ra rằng những hành động nói dối của mình chính là nguồn cơn phá vỡ lòng tin tưởng của mẹ”, Nguyên Vũ xúc động nói.

Dù không ủng hộ việc con đi hát nhưng mẹ của Nguyên Vũ lại vô cùng thương anh. Nam ca sĩ cho biết anh ra mắt hai ca khúc Dáng mẹ hiềnVầng trăng mẹ để tỏ lòng tri ân tới đấng sinh thành. “Một người mẹ luôn đợi con mình đi hát hằng đêm về khuya. Mẹ ngồi ở nhà đến 2 - 3 giờ sáng không chịu đi ngủ chỉ để chờ, mở cửa cho tôi vào. Tất cả những điều mẹ làm vì biết đó là niềm đam mê của tôi”, Nguyên Vũ nghẹn ngào.

Nguyên Vũ: Từng bị mẹ cấm cản, phải giấu đồ diễn trong cặp để trốn đi hát - Ảnh 3.

Nguyên Vũ nói tình yêu thương của khán giả là một trong những động lực để anh gắn bó với nghề

NVCC

Nam khách mời khẳng định tình yêu thương của mẹ đã trở thành động lực để anh theo đuổi đam mê ca hát đến cùng, không cho phép mình nản chí dù đối diện với thử thách. Ngoài ra, sự ủng hộ của khán giả suốt 30 năm qua giúp Nguyên Vũ có thêm niềm tin gắn bó với nghề. Anh nói: “Nhờ mọi người đón nhận mà tôi mới được mẹ dần chấp nhận cho đi theo con đường ca hát. Cũng nhờ có khán giả mà nhạc sĩ Nguyễn Hà mới để mắt đến tôi và ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền cho một hãng băng đĩa”.

Ngoài những chia sẻ về những ngày đầu đam mê ca hát, Nguyên Vũ còn tiết lộ những bí mật về cuộc sống của mình. Nam ca sĩ cho biết Tình yêu thầm kín là ca khúc mà khán giả yêu cầu anh trình diễn nhiều nhất. Tính đến hiện tại, khách mời tham gia hơn 500 tập phim ảnh. Về bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung, Nguyên Vũ cho hay: “Tối về rửa mặt thật sạch, để da thật khô đi ngủ và uống nhiều nước”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.