Nguyễn Xuân Son: Đúng người, đúng lúc nên được yêu!

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
24/12/2024 01:20 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Nguyễn Xuân Son trở thành từ khóa nóng nhất mà giới truyền thông, người hâm mộ VN nhắc đến những ngày qua. Trên thực tế, tên anh đã tạo ra sự tò mò 'khủng khiếp' cho khán giả kể từ khi cầu thủ gốc Brazil nộp hồ sơ xin nhập tịch VN.

BÙNG NỔ CẢM XÚC VÌ XUÂN SON

Với năng lực chơi bóng vượt trội, có tố chất, thể trạng khác biệt so với phần đông cầu thủ VN, Nguyễn Xuân Son trở thành mảnh ghép được người hâm mộ mong đợi đứng trong hàng ngũ "những chiến binh sao vàng". Cho đến khi anh có màn ra mắt ấn tượng trong trận thắng tưng bừng của đội tuyển VN trước Myanmar với tỷ số 5-0 tại vòng bảng AFF Cup 2024, mà bản thân anh ghi 2 bàn, 2 đường kiến tạo... càng khiến dư luận bùng nổ cảm xúc.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Nhận định trước trận Singapore - Việt Nam: Xuân Son có tiếp tục tỏa sáng?

Nguyễn Xuân Son cho thấy tầm ảnh hưởng bao trùm lên toàn bộ trận đấu trên sân Việt Trì hôm ấy. Đội tuyển VN chưa từng có cầu thủ đẳng cấp, toàn năng như Xuân Son khi anh có thể chơi đầu tốt, dứt điểm 2 chân giỏi, thể lực tốt, thể trạng mạnh mẽ, tốc độ cao và khả năng phối hợp chiến thuật, làm tường... cực hay. Anh đã chứng minh hoàn toàn có thể đáp ứng kỳ vọng, giải quyết khâu dứt điểm, cải thiện sức mạnh cho đội tuyển VN trong bối cảnh đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt chơi nhiều trận thiếu thuyết phục trước đó.

Nguyễn Xuân Son: Đúng người, đúng lúc nên được yêu!- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Xuân Son cùng  đội tuyển VN

Nguyễn Xuân Son: Đúng người, đúng lúc nên được yêu!- Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Son (12) được yêu mến bởi tài năng và tình cảm sâu sắc của anh dành cho VN

ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, tài năng chỉ là một phần của câu chuyện. Chúng ta hãy nghe Nguyễn Xuân Son nói trước truyền thông rằng: "VN đã cho tôi tất cả". 

Khi bị cầu thủ Myanmar khiêu khích ngay trên sân, anh đã đáp trả mạnh mẽ: "Tôi yêu đất nước này. Tôi có 5 năm cùng gia đình gắn bó tại đây. VN là quê hương của tôi và tôi sẽ cống hiến hết sức cho đội tuyển VN". Như một sự biết ơn, anh khao khát được cống hiến cho quê hương thứ hai của mình. Đó là lý do anh theo đuổi ước mơ khoác áo tuyển VN, thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và xứng đáng được hưởng những quyền cơ bản với tư cách công dân chính thức của đất nước VN. 

Nguyễn Xuân Son: Đúng người, đúng lúc nên được yêu!- Ảnh 3.

Số 12 trở thành mắt xích quan trọng

Sống, sinh hoạt như thói quen vốn có của người Việt, thẩm thấu văn hóa ẩm thực nơi đây, có thể chở vợ con bằng xe máy để tham gia giao thông tại Nam Định (Son đang khoác áo đội Nam Định)… Vậy là "chất Việt" dần thấm vào anh, vào gia đình nhỏ của Nguyễn Xuân Son. Thành ra không phải ngẫu nhiên, rất đông người VN đã thật sự xúc động, cảm nhận được tinh thần VN khi chứng kiến "chàng Son" hát vang Quốc ca VN trước trận đấu với Myanmar.

Xuất hiện đúng lúc cần nguồn lực mới

Người Việt có tinh thần dân tộc mạnh mẽ, nhưng đó không phải là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Ở khía cạnh văn hóa ứng xử, bao đời nay người Việt rất trọng tình, lại hòa hiếu, dễ dung hợp những yếu tố khác biệt, từ đó thống nhất thành cốt cách, căn tính tạo nên sức mạnh VN. Nguyễn Xuân Son cũng được hòa lẫn vào dòng chảy đó như một lẽ tự nhiên với tư cách là một người VN chính danh chứ không còn là người nước ngoài nữa rồi.

Nguyễn Xuân Son: Đúng người, đúng lúc nên được yêu!- Ảnh 4.

Xuân Son chở vợ con đi mua bánh chuối tại Nam Định

Trong quá khứ, nhất thời chúng ta chưa mở lòng đón nhận cầu thủ nhập tịch khoác áo tuyển bóng đá quốc gia vốn đòi hỏi yếu tố bản sắc nội sinh. Nhưng xu thế chung của thế giới bóng đá chính là sự hội nhập sâu rộng. Vì vậy vấn đề bản sắc được nhìn nhận một cách cởi mở hơn bằng sự linh hoạt tiếp nhận những giá trị bên ngoài, rồi hòa trộn tạo nên sức mạnh cho chính mình. Bóng đá cũng không thể đứng ngoài cuộc trong xu thế bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc VN, tranh thủ mọi nguồn lực, mọi sự đóng góp để xây dựng một VN cường thịnh trên nhiều lĩnh vực.

Nguyễn Xuân Son: Đúng người, đúng lúc nên được yêu!- Ảnh 5.

Xuân Son và đồng đội tập luyện tại Singapore

Không phải là người đầu tiên nhập quốc tịch VN, cũng chẳng phải là người nước ngoài duy nhất từng được gọi lên tuyển quốc gia (sau khi nhập tịch), nhưng Nguyễn Xuân Son xuất hiện đúng lúc mà đội tuyển VN rất cần nguồn lực mới để cải thiện sức mạnh, tìm lại uy tín với người hâm mộ sau thời gian "thoái trào". Điều này giúp chúng ta lý giải vì sao Nguyễn Xuân Son trở thành cái tên nóng sốt, được yêu mến nhanh đến vậy trong những ngày qua.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Highlight Việt Nam 5-0 Myanmar: Màn trình diễn chói sáng của Xuân Son | ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Xem ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Bình luận (1)

avatar-user
khainguyen091757@gmail.com

Tôi đồng ý với tác giả, tinh thần dân tộc không đồng nghĩa với chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Thứ chủ nghĩa bệnh hoạn đó là cội nguồn của bao cuộc xung đột và chiến tranh vô nghĩa! Có ai đó cho rằng dù Xuân Son có quốc tịch VN, nhưng anh ta không có "dòng máu Việt thuần túy" thì dù thắng cũng chẵng vinh quang gì? Người Việt bắt đầu từ xứ Giao Chỉ (giả thuyết?) trãi qua mấy ngàn năm giao thoa với các dân tộc khác nhau khi đi tìm các vùng đất mới và tránh sự đồng hóa của các dân tộc ở phương Bắc thì làm gì còn người Việt Giao Chỉ ( ngón chân cái đâu vào nhau)? Do đó "dòng máu Việt" chỉ là khái niệm tương đối. Hơn nửa "nhân loại" có thể khác nhau về bên ngoài do ảnh hưởng của môi trường nhưng "nhân tính" chẵng có gì khác! Họ cũng có khát vọng sống Hạnh Phúc, cộng đồng, tạo nên xã hội an lành. Nên tránh chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vị kỹ, vô lý, thay vào đó là lòng bao dung không phân biệt màu da sắc tộc. Do chiến tranh và kinh tế, người Việt ngày nay đã có mặt gần như khắp thế giới, không ít người trở thành " công dân các nước sở tại". Không ít người với "tài năng xuất chúng" đóng góp không nhỏ công sức cho các nước mà họ đã nhập tịch. Hầu hết đều được đối xữ công bằng và được trọng dụng tùy theo tài năng của họ. Không ít người trở thành các vị tướng trong quân đội sở tại, hoặc thành các viên chức cao cấp, hoặc làm việc trong các Trung Tâm nghiên cứu khoa học quốc gia tham gia các dự án tuyệt mật. Kể cả NASA, cơ quan không gian Hoa Kỳ cũng có nhiều nhà khoa học Việt Nam làm việc. Tài năng là nhân tố quyết định cho sự hùng mạnh của một quốc gia. Trọng dụng nhân tài bất kể nguồn gốc của họ là sự khôn ngoan của người lãnh đạo đưa quốc gia tới chổ cường thịnh. Tư duy hẹp hòi phân biệt là "người bạn" hay "đồng chí" của sự thoái hóa, phản tiến bộ! Xuân Son là "công dân Việt Nam" cần được đối xử công bằng trong một xã hội công bằng và văn minh.

Trả lời 0 2 tháng trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.