Nhà chồng Tăng Thanh Hà đoạt giải thưởng Kinh doanh Xuất sắc châu Á 2018

29/11/2018 11:39 GMT+7

Trong số 18 doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam vào Top Kinh doanh xuất sắc châu Á 2018, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương của gia đình chồng diễn viên Tăng Thanh Hà đã được Enterprise Asia vinh danh hôm 28.11.

Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2018 trực thuộc Enterprise Asia, tổ chức phi chính phủ về kinh doanh uy tín và lớn nhất châu Á, tôn vinh những nỗ lực của các doanh nghiệp và doanh nhân có thành quả kinh doanh vượt trội theo đúng tiêu chuẩn áp dụng khắp khu vực.
Việt Nam năm nay có 80 doanh nghiệp và doanh nhân trong 24 ngành nghề được đề cử, nhưng chỉ có 18 cái tên được vinh danh như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam), Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước, Công ty TNHH Schindler Việt Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP) của gia đình chồng nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc... Phó tổng giám đốc IPP Phillip Nguyễn đã đại diện nhận giải thưởng này tối 28.11.
Theo tài liệu công bố hồi năm 2017, IPP đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng từ mức 2.500 tỉ đồng trước đó, đồng thời cơ cấu lại cổ phần. Ông Hạnh Nguyễn, người sáng lập IPP chỉ còn sở hữu 1% vốn tại tập đoàn này, trong đó vợ ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên sở hữu 59% vốn, hai con trai ông gồm Nguyễn Quốc Khánh (Louis Nguyễn - chồng Hà Tăng) và Nguyễn Phi Long (Phillip Nguyễn) cùng sở hữu ở mức 20% vốn công ty. Tuy chỉ còn nắm giữ 1% vốn tại IPP, ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn là Chủ tịch HĐQT.
Hồi giữa năm nay, IPP mở hướng kinh doanh vào giải trí khi bắt tay với SM Entertainment ("lò" tạo ra các tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng tầm cỡ quốc tế như BoA, Super Junior, Girl’s Generation, SHINee, EXO…) với tham vọng trở thành công ty dẫn đầu ngành công nghiệp giải trí chuyên nghiệp ở Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.