Nha đam, mật ong và làn da

10/01/2016 08:13 GMT+7

Có người nói với tôi, lấy thân cây nha đam (tươi, trồng ở vườn nhà) trộn với mật ong dùng sẽ giúp nhuận trường, làm đẹp da. Điều này có đúng không, nhờ nhà chuyên môn tư vấn giúp. Xin cảm ơn. ( nguyenthihh...)

Có người nói với tôi, lấy thân cây nha đam (tươi, trồng ở vườn nhà) trộn với mật ong dùng sẽ giúp nhuận trường, làm đẹp da. Điều này có đúng không, nhờ nhà chuyên môn tư vấn giúp. Xin cảm ơn. (nguyenthihh...)

Nha đam còn được gọi là cây lô hội. Theo đông y, nha đam có nhiều công dụng: nhuận trường, xổ mạnh, làm đẹp da... Còn mật ong thì có công dụng bổ dưỡng, nhuận trường và cả dưỡng da (nhờ loại bỏ các vi khuẩn ở tế bào da chết, loại trừ các vi khuẩn gây mụn trên da, làm cho da mềm mại, mịn màng)...
Do nha đam có công dụng nhuận trường và xổ mạnh, mật ong cũng có công dụng thông tiện nhuận trường nên trộn chung hai loại này dùng chung (theo cách ăn uống) sẽ rất dễ sinh ra đại tiện lỏng, nhiều lần, không có lợi cho cơ thể.
Trên thực tế, thường người ta chỉ lấy nha đam tươi trộn với mật ong để đắp mặt hoặc đắp lên da làm đẹp, cải thiện các nếp nhăn, vết nám, mụn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.