Nhà dân còn lại giữa đại công trường sân bay Long Thành

15/03/2023 08:45 GMT+7

Nhiều hộ dân nằm trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, Đồng Nai) vẫn bám trụ tại căn nhà để hoàn tất các thủ tục còn vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

Dự án sân bay Long Thành nằm ở H.Long Thành (Đồng Nai) có diện tích 5.000 ha, được thiết kế với công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Là sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 1 đường băng cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tháng 1.2021, dự án sân bay Long Thành chính thức được khởi công, chủ đầu tư là Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV). Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Vẫn còn nhiều hộ dân nằm lọt thỏm trong vùng dự án sân bay Long Thành

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Một góc khu dân cư nằm trong vùng dự án đã di dời, còn trơ lại những căn nhà hoang

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Các phương tiện đang thi công hạng mục san lấp mặt bằng, bên cạnh là khu dân cư, có nhà di dời rồi, có nhà chưa

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Chí Tình bên căn nhà trong vùng dự án. Anh Tình cho hay căn nhà sau lưng được anh mua vào năm 2014, do vướng mắc trong việc đền bù nên anh còn bám trụ

NGỌC DƯƠNG


Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Nhiều căn nhà đã được chủ đập, lấy đi các vật dụng còn giá trị

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 6.

"Vợ chồng tôi không có công ăn việc làm ổn định, mặc dù đã được đền bù nhưng vẫn chưa có điều kiện để xây nhà mới, đành ở lại đây thêm một thời gian, bán nước giải khát cho công nhân thi công ở đây kiếm thêm đồng ra đồng vào", anh Phùng Chiến Thắng chia sẻ

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 7.

Một căn nhà với dòng chữ "chưa được đề bù cấm đập" nằm trong dự án sân bay Long Thành

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 8.

Gia đình bà Bùi Thị Ghi vẫn còn sinh sống giữa đại công trường hoạt động rầm rộ. "Ở đây giờ bụi khủng khiếp, cách đây không lâu có đám cháy bùng phát, suýt lan vào nhà. Chỉ cần được cấp cho chỗ ở mới và đền bù theo đúng quy định là gia đình tôi đi ngay chứ ở đây nguy hiểm quá", bà Ghi nói

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 9.

Bà Phạm Thị Thu cho biết kể từ khi xây dựng sân bay, mọi sinh hoạt, đi lại đều khó khăn do bị cô lập khi nhà thầu tiến hành san lấp mặt bằng

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 10.

"Tôi chỉ mong được đền bù thỏa đáng càng sớm càng tốt, chứ ở đây ô nhiễm và đi lại cực quá", bà Thu nói

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 11.

Bà Bùi Thị Nhung, một hộ dân khác trong vùng dự án đang chờ đền bù để đến nơi ở mới

NGỌC DƯƠNG

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 12.

Để bố trí tái định cư cho các hộ dân, Đồng Nai xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn rộng 282 ha. Đến nay đã xét duyệt tái định cư cho 4.020 hộ, phê duyệt 3.929 hộ, bố trí tái định cư 3.762 hộ. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, có đến 709 hộ không đủ điều kiện xét tái định cư

LÊ LÂM

Những căn nhà còn sót lại trong 'siêu dự án' sân bay Long Thành - Ảnh 13.

Toàn cảnh đại công trường sân bay Long Thành

NGỌC DƯƠNG

Đến nay Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành cho chủ đầu tư đạt gần 97% (2.454 ha/2.532 ha). Hơn 77 ha còn lại dự kiến hoàn thành bàn giao trong tháng 3.2023.

Đồng Nai đã phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng 1.931 trường hợp, chi trả tiền 1.736 trường hợp, chưa đồng ý nhận tiền là 195 trường hợp, còn 1 trường hợp (0,4 ha) chưa phê duyệt.

Đối với diện tích còn lại (thuộc giai đoạn 2) Đồng Nai đã phê duyệt 4.350/4.534 trường hợp, đã chi trả bồi thường 4.022 trường hợp, 294 trường hợp chưa nhận tiền, còn 184 trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Tổng cộng đến nay Đồng Nai đã thu hồi được 4.791 ha/5000 ha, đạt 96,86%. Diện tích còn lại dự kiến thu hồi trong quý 1.2023 để tiếp tục xây dựng dự án sân bay Long Thành.

Xem nhanh 20h ngày 12.3: Việt Nam sắp 100 triệu người | Siêu bụi ở siêu dự án sân bay Long Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.