
Ông Vương (phải) cùng nhóm phi hành gia
ẢNH: AP
Hãng AP ngày 1.4 đưa tin hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk vừa phóng một phi thuyền đưa nhà đầu tư Bitcoin gốc Hoa Vương Thuần (Wang Chun) và 3 nhà thám hiểm lên không gian, trong chuyến phóng tên lửa đầu tiên đưa người lên phía trên 2 địa cực.
Ông Vương cùng cả nhóm bay lên từ Trung tâm Không gian Kennedy của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ở Florida. Tên lửa Falcon bay về phía nam qua Đại Tây Dương, đưa nhóm du khách không gian theo một đường bay chưa từng được chinh phục trong lịch sử 64 năm các chuyến bay không gian chở người.
Xem tên lửa đẩy đưa lên quỹ đạo phi thuyền đầu tiên bay trên hai địa cực của trái đất
Ông Vương chưa tiết lộ số tiền trả cho SpaceX để thực hiện chuyến bay thám hiểm kéo dài 3 ngày rưỡi.
Chặng bay đầu tiên của họ từ Florida đến Nam Cực dự kiến chỉ mất chưa đầy nửa giờ. Từ độ cao mục tiêu khoảng 430 km, phi thuyền hoàn toàn tự động của họ sẽ bay vòng quanh trái đất trong khoảng 1 giờ rưỡi, bao gồm 46 phút bay từ Nam Cực sang Bắc Cực.

Tên lửa phóng lên tại Florida vào ngày 31.3 (giờ địa phương)
ẢNH: REUTERS
Ông Vương từng đích thân đến thăm các vùng địa cực và muốn ngắm chúng từ không gian. Chuyến đi cũng là về "bước đột phá ranh giới, chia sẻ kiến thức", ông phát biểu trước chuyến bay.
Năm 2013, ông Vương thành lập F2Pool, một trong những nhóm khai thác Bitcoin đầu tiên tại Trung Quốc và là một trong những nhóm lớn nhất trên toàn cầu.
Hiện mang quốc tịch Malta, ông dẫn theo 3 vị khách gồm nhà làm phim người Na Uy Jannicke Mikkelsen, nhà nghiên cứu rô bốt người Đức Rabea Rogge và hướng dẫn viên vùng cực người Úc Eric Philips.
Phi hành đoàn lên kế hoạch thực hiện hàng chục thí nghiệm, bao gồm cả việc chụp X-quang lần đầu tiên trên cơ thể người trong không gian và mang theo rất nhiều máy ảnh để ghi lại hành trình của họ, được gọi là Fram2, theo tên con tàu nghiên cứu địa cực của Na Uy từ hơn một thế kỷ trước.
Cho đến nay, chưa có nhà du hành vũ trụ nào từng mạo hiểm vượt qua vĩ độ 65 độ bắc và nam, gần đến vòng Bắc Cực và Nam Cực. Người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, phi hành gia Valentina Tereshkova của Liên Xô, đã đạt cột mốc đó vào năm 1963.
Quỹ đạo cực là nơi lý tưởng cho vệ tinh khí hậu và lập bản đồ trái đất cũng như vệ tinh do thám.
Ông Geir Klover, giám đốc Bảo tàng Fram ở Oslo, Na Uy, nơi trưng bày con tàu Bắc Cực nguyên bản, hy vọng chuyến đi trên sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn đến vấn đề biến đổi khí hậu và tình trạng băng tan ở hai cực.
Bình luận (0)