Nhà ga tàu điện ngầm Mỹ bốc khói, 1 người chết

13/01/2015 09:41 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi khói bốc lên dày đặc trong nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Washington.

(TNO) Một người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi khói bốc lên dày đặc trong nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Washington, Mỹ.

Lực lượng cứu hộ sơ tán nạn nhân khỏi nhà ga tàu điện ngầm bốc khói ở thủ đô Washington, Mỹ ngày 12.1 - Ảnh: Reuters
Làn khói xám bốc lên dày đặc trong nhà ga L'Enfant Plaza ở trung tâm Washington, khiến nhiều hành khách hoảng loạn sơ tán và nhiều người phải tìm phương tiện khác để trở về nhà trong giờ cao điểm ngày 12.1, theo AFP.
Một người phát ngôn của Cơ quan quản lý giao thông thủ đô Washington (WMATA) xác nhận thông tin vụ việc này. Tờ The Washington Post (Mỹ) cho hay một người phụ nữ tử vong và một số người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 2 người bị thương nặng.
Lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường. Các nhân viên cứu hộ tiến hành sơ tán và đưa những nạn nhân bị ngạt khói lên xe cứu thương.
Nhà ga kể trên tạm thời đóng cửa. Hai tuyến tàu điện ngầm chính của Washington cũng tạm ngưng hoạt động.
Theo thông cáo của WMATA, “nguồn gốc của khói vẫn chưa được xác định” và Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.