Nhà hàng Đức đổi bia lấy dầu ăn giữa thiếu thốn do xung đột ở Ukraine

30/07/2022 14:30 GMT+7

Một nhà sản xuất bia ở Munich đã tìm ra phương pháp mới để giải quyết tình trạng thiếu dầu ăn ở châu Âu. Giải pháp này cho phép khách hàng trả tiền mua bia của họ bằng dầu hướng dương nhằm mục đích đảm bảo nguồn cung.

Một nhà máy bia ở Munich đang giải quyết tình trạng thiếu dầu ăn ở châu Âu và đảm bảo lượng dự trữ dồi dào bằng cách cho phép khách hàng thanh toán tiền mua bia bằng dầu hướng dương.

Ukraine và Nga chiếm khoảng 80% lượng dầu hạt hướng dương xuất khẩu toàn cầu, vì vậy nguồn cung đã cạn kiệt ở nhiều nước châu Âu do xung đột.

Các chai dầu hạt cải và dầu hướng dương trở nên khan hiếm hơn trên các kệ hàng siêu thị của Đức, và nhiều cửa hàng buộc phải quy định số lượng dầu mỗi khách hàng được mua.

Anh Erik Hoffman là quản lý của nhà máy bia Giesinger ở Munich cho biết: "Hiện giờ tìm dầu ăn rất khó. Ở siêu thị khách hàng cá nhân chỉ được mua số lượng nhỏ, giới hạn. Vì vậy nếu bạn cần 30 lít một tuần thì cũng chỉ có thể mua khoảng 15 lít, đến một lúc nào đó thì đến một miếng thịt cũng không có dầu mà chiên nữa".

Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, nhà máy bia đang cho phép người mua trao đổi, mỗi lít dầu lấy một lít bia ưa thích.

Trong khi một lít bia có giá khoảng 7 đô la tại các quán rượu ở Đức, thì một chai dầu hướng dương 1 lít bán lẻ có giá khoảng 4,5 đô la. Vì vậy lời đề nghị này trở nên hấp dẫn đối với nhiều khách hàng.

"Các khách hàng rất hài lòng. Họ có lợi mà chúng tôi cũng có lợi. Họ vui vì giúp được chúng tôi, mà chúng tôi cũng vui với mỗi lít dầu có được. Mười phút trước, một người từ Ukraine đã mang đến 80 lít dầu để đổi lấy bia. Điều này làm chúng tôi rất vui và hài lòng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.