Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến quan sát 'thử nghiệm thành công' tên lửa bội siêu thanh

13/01/2022 06:30 GMT+7

Ngày 12.1, truyền thông Triều Tiên cho biết Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường lực lượng quân sự chiến lược khi đến quan sát vụ phóng thử tên lửa mới nhất.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp xuất hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa hôm 11.1.

Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong Un theo dõi bắn tên lửa sau kể từ tháng 3.2020.

Chính phủ một số nước đã lên tiếng quan ngại sau vụ phóng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Triều Tiên với Hàn QuốcMỹ bị đình trệ.

Truyền thông Triều Tiên nói vụ thử tên lửa hôm 11.1 đã “thành công”. Cũng theo đó, ông Kim Jong Un kêu gọi các nhà khoa học nước này “đẩy nhanh hơn nữa các nỗ lực nhằm xây dựng vững chắc chiến lược sức mạnh quân sự của cả nước về cả chất và lượng, đồng thời hiện đại hoá quân đội hơn nữa ”.

Các nhà phân tích cho rằng mối đe doạ chính của vũ khí bội siêu thanh không phải là tốc độ mà là khả năng cơ động.

Các quan chức Hàn Quốc đã đặt câu hỏi về năng lực tên lửa Triều Tiên sau cuộc thử nghiệm hồi tuần trước.

Tuy nhiên, vào hôm 11.1, họ cho biết lần thử nghiệm mới nhất đã cho thấy hiệu suất được cải thiện rõ rệt.

Liên Hiệp Quốc cấm Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân, đồng thời cũng áp dụng cấm vận các chương trình này.

Các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên đã bị đình trệ.

Triều Tiên cho biết sẽ chỉ tiếp tục hợp tác nếu Mỹ và các đồng minh ngừng “chính sách thù địch”, bao gồm các lệnh cấm vận hoặc các cuộc tập trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.