Nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem oanh tạc cơ chiến lược, tên lửa bội siêu thanh Nga

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem oanh tạc cơ chiến lược, tên lửa bội siêu thanh Nga

17/09/2023 06:24 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 16.9 đã đến thị sát máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân và tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga.

Với sự tháp tùng của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong ngày 16.9 đã có chuyến thị sát các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga.

Ông Kim được Bộ trưởng Shoigu tiếp đón tại nhà ga Knevichi của Nga, cách thành phố Vladivostok khoảng 50km.

Sau đó, ông Shoigu đã cho ông Kim xem các máy bay ném bom chiến lược của Nga - gồm Tu-160, Tu-95 và Tu-22M3. Đây là các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân tạo nên “xương sống” của lực lượng tấn công đường không hạt nhân của Nga.

Ông Kim được cho là đã đặt câu hỏi về cách tên lửa được bắn từ máy bay. Một quan chức Nga nói với ông rằng máy bay ném bom chiến lược là một trong những bộ phận chủ chốt của lực lượng hạt nhân Nga.

Một trong những điểm nổi bật của chuyến tham quan nói trên là máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa không đối đất bội siêu thanh Kinzhal.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát máy bay ném bom chiến lược của Nga - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tàu khu trục Marshal Shaposhnikov của Hạm đội Thái Bình Dương Nga tại cảng Vladivostok, ngày 16.9.2023

REUTERS

Sau đó, nhà lãnh đạo Kim và Bộ trưởng Shoigu đến Vịnh Uliss ở Vladivostok và lên tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Chiến hạm này đã trải qua quá trình hiện đại hóa cách đây vài năm và được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Uran, tên lửa hành trình Kalibr cũng như hệ thống pháo tự động A-190 100mm.

Ông Kim đến Nga bằng tàu hỏa vào ngày 12.9 trong chuyến thăm nước này đầu tiên kể từ năm 2019. Ông đã tham quan Sân bay vũ trụ Vostochny ở tỉnh Amur với Tổng thống Vladimir Putin.

Hôm 15.9, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã đến thăm các nhà máy hàng không quân sự và dân sự ở thành phố Komsomolsk-on-Amur thuộc tỉnh Khabarovsk.

Mỹ và Hàn Quốc đã cảnh báo rằng hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên sẽ vi phạm các lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc và sẽ phải trả giá.

Điện Kremlin sau đó nói Nga tuân thủ các lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, nhưng có quyền phát triển quan hệ láng giềng, trong đó bao gồm những chủ đề nhạy cảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.