Nhà máy đường Bình Định có nguy cơ đóng cửa

16/06/2016 09:04 GMT+7

Ngày 15.6, Cục Thuế Bình Định cho biết đã tiến hành đình chỉ hóa đơn đối với Công ty CP đường Bình Định ( Bisuco , thuộc Tập đoàn Anagar Juna của Ấn Độ) để cưỡng chế đòi nợ thuế.

Từ năm 2014 đến nay, Bisuco thường xuyên mắc nợ lương của người lao động và tiền thu mua mía của nông dân. Nhiều lần, công nhân phải đình công để gây áp lực thì Bisuco mới trả lương, còn nông dân thì phong tỏa nhà máy để đòi nợ.
Công đoàn cơ sở Bisuco cho biết đơn vị này còn nợ lương tháng 4.2016 của người lao động khoảng 1,5 tỉ đồng; BHXH chỉ đóng đến tháng 12.2015, đến thời điểm tháng 5.2016 còn nợ khoảng 2,1 tỉ đồng. Công ty còn nợ tiền mua mía của nông dân khoảng 1 tỉ đồng và không có tiền đầu tư cho vùng nguyên liệu mía trong thời gian lâu dài.
Theo Cục Thuế Bình Định, tính đến ngày 31.5, Bisuco còn nợ hơn 15,2 tỉ đồng tiền thuế các loại, do đó Cục Thuế Bình Định đã cưỡng chế bằng biện pháp ra quyết định đình chỉ hóa đơn đối với Bisuco. “Với biện pháp này, hóa đơn của Bisuco sẽ không còn giá trị sử dụng khiến công ty sẽ không thể tiến hành các hoạt động mua bán, giao dịch. Khi nào Bisuco hoàn thành các khoản thuế thì chúng tôi mới dừng biện pháp cưỡng chế này”, ông Đào Hữu Phúc, Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định, nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.