Nhà máy gạch làm nhiều hộ dân mất ruộng

12/04/2022 06:03 GMT+7

Nhà máy gạch tuy nen Phổ Hòa, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã thuê lại 4.774 m² đất ruộng của dân để trữ hàng ngàn m³ đất sét không thông qua chính quyền địa phương. Khoảng 10 năm nay, núi đất sét này bị sạt lở, làm lấp mương thoát nước và ruộng không canh tác được.

Nhiều hộ dân có ruộng tại xứ Đồng Làng, thuộc tổ dân phố 3, P.Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ) có ruộng liền kề với Nhà máy gạch tuy nen Phổ Hòa (thuộc Công ty CP gạch Phổ Hòa) rất bức xúc vì không gieo sạ được. Họ đã gửi đơn kiến nghị đến UBND P.Nguyễn Nghiêm về việc cứ đến mùa mưa, đất nguyên liệu của nhà máy gạch sạt lở xuống mương thoát nước và ruộng, làm cho họ không sản xuất được. Các hộ dân yêu cầu nhà máy phải bồi thường theo giá trị 250 kg lúa khô/sào ruộng.

Nhà máy gạch tuy nen Phổ Hòa

HẢI PHONG

Ông Huỳnh Văn Hồng (47 tuổi, ở P.Nguyễn Nghiêm) bức xúc cho biết, ông có 1.000 m² ruộng bị đất nguyên liệu của lò gạch làm hư hại, không thể sản xuất. Những năm không bị lò gạch vùi lấp, ông Hồng sản xuất 2 vụ/năm, mỗi mùa thu hoạch được hơn 10 bao lúa (50 kg lúa tươi/bao). Khoảng 10 năm nay, khi không còn ruộng để làm, ông Hồng phải đi làm thuê nuôi sống cả nhà. Nhà ông gồm: mẹ già, hai vợ chồng và 3 đứa con (nhỏ nhất 3 tuổi).

Nhiều người dân ở Quảng Ngãi mất ruộng 10 năm qua

Ông Nguyễn Bảo Toàn, Phó chủ tịch UBND P.Nguyễn Nghiêm, xác nhận những thông tin người dân phản ánh là đúng. Ông Toàn cho biết sau khi người dân kiến nghị, UBND P.Nguyễn Nghiêm đã đến hiện trường kiểm tra, phát hiện hướng tây nam và tây bắc của nhà máy gạch, bùn đất nguyên liệu sạt lở gây tắc nghẽn đoạn mương tiêu thoát nước dài 170 m. Tổng diện tích đất lúa của các hộ dân bị ảnh hưởng không sản xuất được khoảng 16.848 m².

Theo ông Toàn, hiện tại các hộ dân đã đồng ý thống nhất nhận mức giá đền bù do nhà máy gạch chi trả: ruộng lúa không gieo sạ được bồi thường 150 kg lúa/sào (tương đương 900.000 đồng/sào) và đối với các hộ trồng cỏ trên ruộng bị ngập nước không thu hoạch được bồi thường 600.000 đồng/sào.

Qua xác minh của phường, các hộ dân có ruộng cho nhà máy gạch thuê trái phép có tổng diện tích là 4.774 m²; phần diện tích nhà máy gạch đổ đất nguyên liệu ra ngoài phạm vi ranh giới đất của nhà máy là khoảng 3.340 m². Theo UBND P.Nguyễn Nghiêm, việc nhà máy gạch thỏa thuận với người dân để thuê đất trồng lúa làm bãi trữ là sai quy định pháp luật, sử dụng đất không đúng mục đích. Do đó, UBND P.Nguyễn Nghiêm đã đề nghị các phòng, ban liên quan tham mưu để UBND TX.Đức Phổ làm rõ việc này.

Ông Nguyễn Văn Thống, Phó phòng Tài nguyên - Môi trường TX.Đức Phổ, cho biết bãi trữ vật liệu của Nhà máy gạch tuy nen Phổ Hòa có khoảng 4.000 m³. Qua làm việc, phía Công ty CP gạch Phổ Hòa cho biết núi đất nguyên liệu này được mua lại của một số đơn vị cải tạo đồng ruộng. Theo ông Thống, Phòng Tài nguyên - Môi trường sẽ tham mưu cho UBND TX.Đức Phổ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc đất, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật. "Thời gian tới, TX.Đức Phổ sẽ làm việc với Công ty CP gạch Phổ Hòa, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, xử lý những thông tin mà người dân phản ánh. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó", ông Thống nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.