Nhà ngoại giao Trung Quốc muốn Mỹ trả lại xác khinh khí cầu

Khánh An
Khánh An
Khánh An
08/02/2023 18:09 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã muốn Mỹ trả lại xác khinh khí cầu, tương tự việc "nhặt được đồ trên đường".

Nhà ngoại giao Trung Quốc muốn Mỹ trả lại xác khinh khí cầu - Ảnh 1.

Xác khinh khí cầu được vớt lên ngoài khơi bang Nam Carolina (Mỹ) hôm 5.2

AFP

Hãng Bloomberg ngày 8.2 dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã cho rằng Mỹ nên trả lại những mảnh vỡ khinh khí cầu vì đó là tài sản của Trung Quốc.

"Nếu bạn nhặt được đồ trên đường, bạn nên trả lại cho chủ nếu biết ai là người sở hữu", nhà ngoại giao này phát biểu trong phỏng vấn với Đài LCI.

"Nếu người Mỹ không muốn trả lại thì đó là quyết định của họ. Điều này cho thấy tính không thành thật của họ", theo ông Lô.

Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng khi Washington điều tra vụ khinh khí cầu

Phát biểu trên là lần đầu tiên phía Trung Quốc chính thức muốn Mỹ trả lại khinh khí cầu bị bắn rơi ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4.2. Hiện các thợ lặn quân đội Mỹ đang tiếp tục thu gom các mảnh vỡ. Phía Mỹ chưa bình luận về phát biểu của ông Lô.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó là khinh khí cầu dân sự và bị bay lệch hướng, đồng thời tuyên bố sẽ bảo lưu quyền phản ứng đối với động thái của Mỹ.

  • Trung Quốc từ chối cuộc gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vụ khinh khí cầu

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 7.2, trả lời câu hỏi về việc liệu Bắc Kinh có muốn lấy lại xác khinh khí cầu hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: "Tàu bay trên không thuộc về Mỹ. Nó thuộc về Trung Quốc".

Theo CNN ngày 8.2 dẫn lời giới thạo tin, các quan chức tình báo Mỹ cho rằng khinh khí cầu mà phía Mỹ đang thu gom mảnh vỡ thuộc về một chương trình do thám của quân đội Trung Quốc.

Chương trình trên gồm nhiều khinh khí cầu tương tự, một phần nằm tại tỉnh Hải Nam. Mỹ không biết quy mô chính xác của đội khinh khí cầu giám sát Trung Quốc, nhưng các nguồn tin cho rằng chương trình này đã thực hiện "ít nhất hai chục nhiệm vụ" trên ít nhất 5 châu lục trong những năm gần đây.

Khí cầu gián điệp - vì sao vẫn được sử dụng trong thời đại tên lửa?

Các nguồn tin còn cho biết không phải mọi khinh khí cầu đều có kích cỡ bằng với khinh khí cầu bị bắn rơi mới đây. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.