Nhà ngoại giao Ukraine hé lộ bất ngờ về nỗ lực hòa đàm của ông Putin

Nhà ngoại giao Ukraine hé lộ bất ngờ về nỗ lực hòa đàm của ông Putin

06/01/2024 19:02 GMT+7

Một nhà đàm phán chủ chốt từ phía Ukraine cho biết khả năng thỏa hiệp là “rất thực tế” vào tháng 4.2022.

Theo Đại sứ Aleksandr Chaly, thành viên cấp cao của phái đoàn đàm phán Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Ukraine vào tháng 4.2022.

Ông Chaly bày tỏ quan điểm này trong một sự kiện tại Trung tâm Chính sách An ninh (GCSP) Geneva vào đầu tháng 12.2023. Một video phát biểu của ông xuất hiện trên mạng mới đây đã thu hút nhiều chú ý.

Trong phát biểu của mình, ông Chaly đã phân tích nguồn gốc của cuộc xung đột đang diễn ra, mà ông mô tả là “sự cạnh tranh gay gắt” để giành giật Ukraine giữa một bên là Mỹ và EU, một bên là Nga.

Một nguyên nhân khác là ý định gia nhập EU và NATO của Kyiv. Ông cho rằng chiến dịch của Nga không phải là chuyện không thể tránh khỏi, vì các bên đã có đủ công cụ để giải quyết những mâu thuẫn.

Nhà ngoại giao Ukraine hé lộ bất ngờ về nỗ lực hòa đàm của ông Putin- Ảnh 1.

Hỏa hoạn bùng lên sau cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Kyiv (Ukraine), ngày 2.1.2024

Nhà ngoại giao này gọi quyết định của ông Putin khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2.2022 là “một tội ác” và “một sai lầm”, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã bị “các cơ quan tình báo và tuyên truyền của ông lừa dối”.

Khoảng một tuần sau khi xung đột bùng phát, ông Chaly tin rằng tổng thống Nga đã nhận ra bản chất phi thực tế trong những kỳ vọng của mình và tích cực theo đuổi một giải pháp thương lượng.

Ông đi đến kết luận này dựa trên những phân tích của mình khi trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, ban đầu tại Minsk và sau đó ở Istanbul, và đến cuối tháng 3 hai bên đã đạt được một dự thảo đình chiến.

Ông khẳng định văn bản này đã đưa ra những nhượng bộ đối với Kyiv so với quan điểm ban đầu của Nga và việc chấp nhận nó là “quyết định cá nhân” của ông Putin.

Giới chức Mỹ bàn đến khả năng Ukraine đàm phán hòa bình với Nga

“Chúng tôi đã tìm được một sự thỏa hiệp thực sự. Tổng thống Putin thực sự muốn đạt được một số thỏa thuận hòa bình với Ukraine”, ông Chaly bình luận. Tuy nhiên, dự thảo này cuối cùng đã không trở thành hiệp ước thật sự, mà ông Chaly nói không rõ lý do vì sao.

Trưởng phái đoàn Ukraine, nghị sĩ David Arakhamia, hồi cuối tháng 11.2023 kể lại rằng ở thời điểm tháng 3.2022, Thủ tướng Anh lúc đó là ông Boris Johnson đã khuyên người Ukraine “hãy tiếp tục chiến đấu” và không thỏa thuận với Nga.

Trước đó, đã có các phát ngôn từ phía Nga, bao gồm cả ông Putin, phần nào xác thực cho lời tường thuật của ông Chaly.

Trong cuộc họp báo cuối năm 2023, chủ nhân Điện Kremlin cho hay các mục tiêu mà Nga đã nêu về phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa” Ukraine lẽ ra đã được giải quyết theo hiệp ước.

Ông Putin nhấn mạnh: “Vẫn còn các lựa chọn để đạt được các mục tiêu thông qua thỏa thuận hoặc bằng vũ lực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.