Nhà nước chi khoảng 15 tỉ đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18

26/07/2018 15:25 GMT+7

Với số lượng đông nhất trong lịch sử các kỳ tham dự ASIAD 18, đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành 3 HCV đại hội.

Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 diễn ra từ ngày 18.8 – 2.9.2018 tại Indonesia. Thực hiện kế hoạch tham dự các đại hội thể thao quốc tế năm 2018, căn cứ vào khả năng, thành tích của vận động viên, quy định của Ban tổ chức Đại hội và điều kiện kinh phí, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định cử đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 với số lượng 523 người.

Trong đó có 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ đoàn, 12 bác sĩ, 20 cán bộ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 6 phiên dịch, 81 huấn luyện viên, 352 vận động viên (177 nữ, 175 nam). Đoàn Việt Nam tham dự thi đấu ở 32 môn và phân môn thể thao, gồm: điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, pencak silat, karate, taekwondo, wushu, cầu mây, rowing, xe đạp, đấu kiếm, bóng bàn, bắn cung, canoeing, vật, quyền Anh, quần vợt, judo, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), cầu lông, golf, jujitsu, kurash, sambo, bóng rổ 3x3, bowling, soft tennis, bóng chuyền bãi biển”.

 
Một thông tin liên quan đến đoàn là theo kế hoạch ban đầu, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Hà Nội được cử làm phó đoàn nhưng giờ chót, ông Hùng đã được giao nhiệm vụ khác nên hai phó đoàn chỉ gồm ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I Tổng cục TDTT và ông Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2. Trưởng đoàn vẫn là gương mặt quen thuộc và tỏ ra rất "mát tay" là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn.
 

Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia lửa tài chính

Lãnh đạo Vụ kế hoạch tài chính Tổng cục TDTT chia sẻ với báo Thanh Niên, trong tổng số 523 thành viên nói trên, ngân sách nhà nước sẽ chi gần 15 tỉ đồng cho khoảng 400 người. Số thành viên còn lại được xã hội hóa, do các doanh nghiệp tài trợ cho các đội tuyển như golf, bóng rổ, bóng chuyền trong nhà được tài trợ một đội. So với ASIAD 14, ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 8 tỉ đồng vì đại hội 4 năm trước, khoản kinh phí cho đoàn lên đến 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giao chỉ tiêu cho đoàn giành 3 HCV ASIAD 18. Do gặp nhiều khó khăn về kinh phí đầu tư mà mục tiêu lại nặng nề hơn ASIAD 14 (Việt Nam chỉ giành 1 HCV ở đại hội năm 2014) nên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT đã phải có những giải pháp táo bạo về mặt tài chính. Theo ông Hoàng Quốc Vinh – Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I Tổng cục TDTT: “Việc tìm kiếm thêm các nguồn tài chính sẽ giúp các VĐV được kỳ vọng đoạt kết quả cao ở đại hội được đảm bảo đầy đủ kế hoạch thi đấu quốc tế, chế độ ăn cao và trang thiết bị tập luyện.

 
Dương Thúy Vi - đoạt HCV ASIAD 14 và vẫn được đặt niềm tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch ở ASIAD 18 Độc Lập

Ngoài nguồn tiền được phân bổ, chúng tôi đã mạnh dạn phối kết hợp với các địa phương có VĐV trọng điểm thực hiện thỏa thuận theo hình thức đôi bên cùng đầu tư, đôi bên cùng có lợi. Ví dụ như An Giang chi đối ứng cho VĐV 15.000 USD cho VĐV Hồ Thị Kim Ngân (teakwondo) trong năm 2018, cùng phối hợp đầu tư cho VĐV Nguyễn Thị Thật( xe đạp) đi tập huấn tại Thụy Sĩ 3 tháng. Cần Thơ chi đối ứng cho VĐV Đỗ Hồng Ngọc (quyền Anh nữ) 350 triệu/năm. Hai thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM đã có chương trình nguồn nhân lực với tổng kinh phí khoảng 600 tỉ dành cho đào tạo dài hạn 133 VĐV trẻ, đào tạo ngắn hạn, trung hạn 235 VĐV”.  

Các niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 cũng tiếp tục nhận được sự đầu tư lớn của cơ quan chủ quản cũng như của ngành. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được Quân đội và Tổng cục TDTT cùng chia lửa, số tiền khoảng gần 3 tỉ đồng/năm.  

Xuất quân đoàn Việt Nam dự ASIAD vào ngày 9.8

Ông Vương Bích Thắng nói: "Đến nay, công tác chuẩn bị tham dự ASIAD 18 nhìn chung được thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác chuẩn bị về chuyên môn, hậu cần cho đoàn về cơ bản đã hoàn thành. Các đội tuyển thể thao và các vận động viên được đảm bảo đầy đủ về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y học, hồi phục thể lực… trong điều kiện tốt nhất hiện có, đặc biệt là ở các môn trọng điểm có vận động viên có khả năng đạt thành tích cao.

Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã hoàn thành công tác đăng ký chuyên môn tham dự thi đấu với Ban tổ chức Đại hội. Công tác chuẩn bị hậu cần (phương án di chuyển, bố trí ăn, nghỉ…) cho đoàn cũng đã được lên kế hoạch chi tiết. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ cũng đã chỉ đạo xây dựng phương án thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương tại Đại hội. Dự kiến, Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 sẽ được tổ chức vào ngày 9.8.2018 và đoàn sẽ lên đường vào ngày 14.8.2018”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.