Nhà sáng lập Telegram bị bắt vì tính toán sai lầm khi rời Nga?

Khánh An
Khánh An
25/08/2024 19:14 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng nhà sáng lập Telegram Pavel Durov đã tính toán sai nên dẫn đến việc bị bắt tại Pháp.

Nhà sáng lập Telegram bị bắt vì tính toán sai lầm khi rời Nga?- Ảnh 1.

Ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO ứng dụng nhắn tin Telegram

REUTERS

Hãng Reuters ngày 25.8 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng ông Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO ứng dụng nhắn tin Telegram, đã tính toán sai lầm khi rời Nga.

Phát biểu sau khi ông Durov bị bắt tại Pháp, ông Medvedev nói rằng doanh nhân này sai lầm khi cho rằng mình sẽ không bao giờ phải hợp tác với cơ quan an ninh ở nước ngoài.

Pháp bắt giữ CEO Telegram

Tỉ phú Durov (40 tuổi), người có khối tài sản 15,5 tỉ USD, đi máy bay riêng từ Azerbaijan đến Pháp và bị bắt vào khoảng 20 giờ ngày 24.8 (giờ địa phương) để điều tra.

Truyền thông Pháp cho biết cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc Telegram thiếu người kiểm duyệt, tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm. Ông Durov rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối yêu cầu của chính phủ về việc chặn các cộng đồng đối lập trên nền tảng mạng xã hội trước đó của mình là VK.

Ông Medvedev nhắc lại việc mình từng nói chuyện với ông Durov vài năm trước, khi nói rằng nếu không hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, doanh nhân này sẽ gặp rắc rối ở bất cứ quốc gia nào.

Theo vị quan chức, ông Durov muốn trở thành "người đàn ông sáng chói của thế giới và sống tuyệt vời mà không cần một quê hương".

"Ông ấy đã tính toán sai. Đối với tất cả kẻ thù chung của chúng ta hiện nay, ông ấy là người Nga, nên không thể đoán trước và nguy hiểm. Ông Durov cuối cùng cũng nên nhận ra rằng người ta không thể chọn tổ quốc của người khác", ông Medvedev nói.

Sinh ra tại Nga, ông Durov có thêm quốc tịch Pháp và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từ năm 2021.

Hãng TASS đưa tin Đại sứ quán Nga tại Pháp đã yêu cầu được tiếp xúc lãnh sự với ông Durov và yêu cầu phía Pháp đảm bảo quyền lợi của ông, đồng thời cáo buộc phía Pháp "né tránh" về tình hình ông Durov.

Hiện các nhà ngoại giao Nga đang liên lạc với luật sư của ông Durov, theo đại sứ quán.

Phát biểu về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc Pháp bắt ông Durov làm dấy lên nghi vấn liệu các tổ chức quốc tế có lên tiếng kêu gọi thả ông hay "nuốt mất lưỡi của họ".

Nhà ngoại giao nhắc lại rằng vào năm 2018, một nhóm gồm 26 tổ chức phi chính phủ đã lên án tòa án Nga về phán quyết chặn Telegram.

Có trụ sở chính tại Dubai (UAE), ứng dụng này được sáng lập bởi ông Durov và anh trai là Nikolai Durov vào năm 2013.

Telegram là ứng dụng đặc biệt có ảnh hưởng ở Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ, được xếp hạng là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn sau Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok và Wechat. Telegram đặt mục tiêu đạt một tỉ người dùng trong năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.