Nhà sáng lập WikiLeaks rời Anh, sắp bị Mỹ kết án 62 tháng tù

Văn Khoa
Văn Khoa
25/06/2024 09:27 GMT+7

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ nhận tội trong tuần này về tội vi phạm luật gián điệp của Mỹ, theo Reuters.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange (53 tuổi) đã đồng ý nhận tội với một tội danh duy nhất là âm mưu lấy và tiết lộ các tài liệu quốc phòng mật của Mỹ, theo Reuters hôm nay 25.6 trích hồ sơ gửi lên Tòa án Quần đảo Bắc Mariana của Mỹ.

Dự kiến, ông Assange sẽ bị kết án 62 tháng tù - mà ông đã thi hành trên thực tế - tại phiên điều trần trên đảo Saipan thuộc Quần đảo Bắc Mariana (vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương) vào lúc 9 giờ sáng 26.6 (theo giờ địa phương).

Việc nhận tội nằm trong một thỏa thuận sẽ chấm dứt tình trạng ông Assange bị giam ở Anh và cho phép ông trở về Úc, kết thúc một cuộc phiêu lưu pháp lý kéo dài.

Nhà sáng lập WikiLeaks rời Anh, sắp bị Mỹ kết án 62 tháng tù- Ảnh 1.

Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange đang đi bộ lên máy bay từ sân bay Stansted ở London (Anh) ngày 24.6

AFP

Ông Assange đã rời nhà tù Belmarsh ở Anh hôm 24.6 trước khi được Tòa án tối cao Vương quốc Anh cho bảo lãnh tại ngoại và lên chuyến bay vào chiều cùng ngày, theo một tuyên bố của WikiLeaks trên mạng xã hội X.

"Đây là kết quả của một chiến dịch toàn cầu bao gồm các nhà tổ chức cấp cơ sở, nhà vận động tự do báo chí, nhà lập pháp và những nhà lãnh đạo chính trị, cho đến tận Liên Hiệp Quốc", WikiLeaks viết trong tuyên bố.

Một đoạn video được WikiLeaks đăng trên X cho thấy ông Assange mặc áo sơ mi xanh và quần jean đang ký một tài liệu trước khi lên máy bay. Ông sẽ trở lại Úc sau phiên điều trần ở Saipan, theo WikiLeaks.

Chính phủ Úc, vốn đang thúc đẩy việc trả tự do cho ông Assange, chưa đưa ra bình luận. Luật sư của ông Assange cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận.

WikiLeaks năm 2010 đã công bố hàng trăm ngàn tài liệu mật của quân đội Mỹ về các cuộc chiến của Washington ở Afghanistan và Iraq cùng với hàng loạt điện tín ngoại giao.

Ông Assange đã bị truy tố trong chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc WikiLeaks phát hành hàng loạt tài liệu bí mật của Mỹ.

Các cáo buộc chống lại ông Assange đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong nhiều người ủng hộ ông trên toàn cầu. Họ lập luận rằng ông Assange với tư cách là nhà xuất bản Wikileaks không nên phải đối mặt với các cáo buộc thường được áp dụng đối với các nhân viên chính phủ liên bang ăn cắp hoặc rò rỉ thông tin.

Nhiều người ủng hộ quyền tự do báo chí cũng đã lập luận rằng việc buộc tội ông Assange là mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận, theo Reuters.

Ông Assange lần đầu tiên bị bắt ở Anh vào năm 2010 theo lệnh bắt giữ của châu Âu sau khi chính quyền Thụy Điển cho hay họ muốn thẩm vấn ông về các cáo buộc tội phạm tình dục nhưng sau đó lệnh bắt giữ này đã bị hủy bỏ. Ông đã trốn đến Đại sứ quán Ecuador ở London và ở đó 7 năm để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển.

Ông bị lôi ra khỏi Đại sứ quán Ecuador vào năm 2019 và bị bỏ tù vì bỏ qua việc đóng tiền bảo lãnh. Ông đã ở trong nhà tù an ninh hàng đầu Belmarsh của London kể từ đó, và đã đấu tranh chống dẫn độ sang Mỹ trong gần 5 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.