Nhà Trắng làm mọi cách để tránh hai ông Biden và Putin chạm mặt tại G-20

20/10/2022 11:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 tổ chức tại Indonesia trong tháng 11, và Nhà Trắng đang làm mọi cách để tránh hai nhà lãnh đạo chạm mặt.

(trái) Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 16.6.2021

reuters

Theo báo Politico hôm 19.10, giới chức Mỹ đang tìm cách đảm bảo không những hai nhà lãnh đạo không tiếp xúc nhau, mà cũng loại trừ khả năng hai người chạm trán trên hành lang hội nghị, hoặc thậm chí lọt vào khung hình chung chỉ có hai người.

Hội nghị thượng đỉnh G-20 dự kiến tổ chức ở Bali từ ngày 15-16.11.

Nhà Trắng làm mọi cách để tránh hai ông Biden và Putin chạm mặt tại G20

Tuần trước, ông Biden để ngỏ khả năng gặp ông Putin tại hội nghị Bali về cơ hội đàm phán trả tự do cho các tù nhân Mỹ. Trong số này có ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner, hiện bị tạm giam ở Nga vì dính bê bối tàng trữ cần sa trong hành lý tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow hôm 17.2. Cô đối mặt mức án 10 năm tù.

Tuy nhiên, đến nay Nhà Trắng vẫn chưa thảo luận với Điện Kremlin về khả năng đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo.

Tất nhiên không thể loại trừ khả năng ông Biden và ông Putin đi ngang nhau trong quá trình tham dự hội nghị Bali. Thế nhưng, giới chức Mỹ đến nay vẫn bác bỏ khả năng gặp trực tiếp và tìm mọi cách để đảm bảo hai ông sẽ không chạm trán ở hành lang.

Hai nhà lãnh đạo chỉ gặp nhau một lần trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva năm 2021. Hai ông cũng vài lần trao đổi qua điện đàm, lần cuối diễn ra vào tháng 2, trước khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.