Nhà Trắng muốn gộp viện trợ Ukraine, Đài Loan, Israel để giúp Kyiv

Nhà Trắng muốn gộp viện trợ Ukraine, Đài Loan, Israel để giúp Kyiv

Linh Trương
Linh Trương
14/10/2023 06:33 GMT+7

Ý định gộp các khoản viện trợ quân sự đang được Nhà Trắng cân nhắc, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối.

Hãng Reuters ngày 12.10 đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc kế hoạch đề xuất quốc hội gộp chung viện trợ quân sự cho IsraelUkraine và Đài Loan, nhằm tăng cơ hội được phê duyệt việc viện trợ Kyiv.

Tổng thống Joe Biden và các thành viên quốc hội của cả 2 đảng đã cam kết làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Israel sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas từ Dải Gaza hôm 7.10, dẫn đến sự trả đũa đối với vùng đất Palestine.

Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn phải cân nhắc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Biden hồi tháng 8 đã đề xuất lên quốc hội khoản ngân sách 24 tỉ USD viện trợ Ukraine và các nhu cầu quốc tế liên quan. Tuy nhiên, đề xuất chưa được phê duyệt.

Một nhóm nhỏ nghị sĩ Cộng hòa trong nhiều tháng đã chỉ trích việc Mỹ viện trợ Ukraine, sau khi cáo buộc Kyiv chống tham nhũng chưa hiệu quả, điều mà Ukraine và giới chức chính quyền Mỹ phủ nhận.

Một số nhân vật ủng hộ Ukraine cho rằng ông Biden nên đề xuất một gói viện trợ kết hợp cho Israel, Ukraine và Đài Loan.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên rằng chi tiết những con số về đề xuất trợ bổ sung của chính phủ vẫn chưa hoàn thiện.

Trong khi đó, một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, vốn đang loay hoay tìm lãnh đạo mới sau khi ông Kevin McCarthy rời khỏi chức Chủ tịch Hạ viện, cho biết họ sẽ phản đối một yêu cầu gộp các khoản viện trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.