Nhà triển lãm VN tại EXPO 2017 Astana

19/06/2017 06:32 GMT+7

Nhà triển lãm VN rộng 403 m 2 đã mở cửa đón khách tại EXPO 2017 Astana từ nay đến hết ngày 10.9 ở TP.Astana - thủ đô Kazakhstan.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL, Tổng đại diện Nhà triển lãm VN tại EXPO 2017, cho biết với chủ đề Kết nối truyền thống và hiện đại - Năng lượng tương lai VN, Nhà triển lãm VN năm nay muốn truyền tải thông điệp cần kết hợp hài hòa giữa tập quán, truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc VN với phong cách sống hiện đại trong việc sử dụng các nguồn năng lượng như năng lượng tự nhiên, năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong việc phát triển bền vững đất nước.
Không gian triển lãm giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa VN, tập quán của người dân trong sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng. Khách tham quan sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật (nhạc cụ truyền thống, múa rối), chụp hình lưu niệm với 10 thắng cảnh thông qua hệ thống máy chụp ảnh tự động ghép thành bưu thiếp.
Với chủ đề Năng lượng tương lai, triển lãm quốc tế EXPO 2017 Astana đã thu hút 115 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế tham gia trên một khu triển lãm rộng tới 25 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.