Nhà trong hẻm bốc cháy khi vắng chủ, hàng xóm hoảng loạn

13/02/2017 20:45 GMT+7

Một ngôi nhà đóng kín cửa trong hẻm đường Thanh Niên (TP.Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ phát ra tiếng nổ rồi bốc cháy.

* Cháy cơ sở sản xuất hương, 2 người bị thương
Khoảng 15 giờ ngày 13.2, căn nhà số 126/10/12 đường Thanh Niên (thuộc KV.1, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ bốc cháy, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ lách tách khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình chị Đặng Thị Kim Kiều đi vắng, không có người ở nhà.
Chị Trương Thị Thu Thanh (36 tuổi, hàng xóm) cho biết ban đầu trong nhà chị Kiều phát ra nhiều tiếng nổ nhỏ, một lúc sau thì khói tuôn khắp trên mái nhà, lửa phụt lên. Chị Thanh liền truy hô và báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định. Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường thì gia đình chị Kiều cũng về nhà và mở cửa để chữa cháy.
Do nhà bị cháy nằm trong hẻm có nhiều khúc cua hẹp, ngoằn nghèo nên xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường. Lực lượng PCCC phải kéo ống nước từ bên ngoài đường chính vào bên trong để dập lửa.
Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày (13.2), đám cháy đã được không chế nhưng nhiều vật dụng, giấy tờ của gia đình chị Kiều đã bị thiêu rụi.
Trần nhà và nhiều vật dụng của gia đình chị Kiều bị thiêu rụi ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Khi xảy ra vụ cháy, nhiều gia đình sống gần nhà chị Kiều rất lo lắng, sợ đám cháy lây lan trong điều kiện chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Rất may là ngọn lửa đã được không chế kịp thời.
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy này.
Cháy cơ sở sản xuất hương, 2 người bị thương

Khoảng 13 giờ 30 chiều 13.2, tại cơ sở sản xuất hương trầm Việt Huệ đóng ở đường Thanh Hải (tổ 19, P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên  Huế) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai người bị thương.

Nạn nhân là ông Nguyễn Việt (61 tuổi, chủ cơ sở, bị thương nhẹ) và ông Nguyễn Nam (em ông Việt, bị bỏng nặng ở vùng mặt và bụng, buộc phải đưa đến Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế cấp cứu).

Do nhiều nguyên liệu làm hương bị ngún khói nên lực lượng chữa cháy phải phá tường để thông khói, dập lửa Ảnh: HÀ THÙY

Lực lượng chữa cháy đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và trên 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra tại cơ sở chứa nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Lực lượng chữa cháy phải phá tường nhà để thông khói và dập lửa. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày (13.2) đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đình Toàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.