Nhà vô địch AFF Cup 2018 Đình Trọng sang Hàn Quốc chữa chân

Quốc Việt
Quốc Việt
16/12/2018 20:26 GMT+7

Cắn răng giúp Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018, trung vệ Đình Trọng mới quyết định chữa dứt điểm vết xương mẻ ở mu bàn chân khiến anh đau dai dẳng cả năm nay.

Đình Trọng đã bị mẻ xương mu bàn chân từ trong V-League nhưng anh chấp nhận chịu đựng những chấn thương đó với cái đích cuối cùng là AFF Cup 2018.
Giấc mơ của Đình Trọng cũng như mọi đứa trẻ Việt Nam cuối cùng đã thành sự thật. Đêm 15.12, anh và tập thể đội bóng đánh bại Malaysia 1-0 ở trận chung kết lượt về và đăng quang khu vực lần thứ 2 trong lịch sử.
Việc nước đã xong, giờ là việc nhà. Vài ngày tới, trong lúc VFF hoàn tất thủ tục để anh sang Hàn Quốc, thì Đình Trọng sẽ thả lỏng mình bên gia đình.
Dự kiến, Đình Trọng sẽ gặp lại các đồng đội ở đội tuyển như Văn Thanh và cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Đức Lương đang được HAGL cho sang gặp bác sĩ Choi Ju-young để điều trị. Bác sĩ Choi đã có mặt ở Việt Nam ngày 12.12 để hỗ trợ HLV Park Hang-seo chăm sóc sức khỏe và giúp đội bóng hồi phục tốt nhất.
Chuyên gia y học thể thao hàng đầu Hàn Quốc này đã giúp tiền vệ của HAGL Tuấn Anh phục hồi được những chấn thương cực nặng (các bác sĩ đã phải làm một lúc xử lý dứt điểm 3 chấn thương trong đó có 2 cái cũ).
Tuấn Anh đã về nước và bắt đầu đi theo CLB HAGL để lấy dần cảm giác. Văn Thanh và Lê Đức Lương cũng đang được điều trị tại đây, được đánh giá sẽ hồi phục sớm hơn dự kiến.
Đình Trọng bắt chết chân sút Talaha của Malaysia trong chiến thắng 1-0, giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 Độc Lập
Chi phí điều trị cho Đình Trọng sẽ được VFF và CLB Hà Nội chung tay để giúp trung vệ mới 21 tuổi nhưng có lối chơi điềm tĩnh, tỉnh táo, can thiệp khôn ngoan được anh em đồng đội gọi yêu là “chuyên gia săn Tây”.
Tại AFF Cup, bất chấp cái chân đau, Đình Trọng đá đủ 720 phút của 8 trận đấu từ vòng bảng đến knock-out. Ở trận chung kết, Đình Trọng nằm sân ngay ở phút đầu tiên khi bị cầu thủ Malaysia giẫm lên vết thương. Nhưng như tất cả đã thấy, Trọng đã đứng dậy và chơi xuất sắc như thể không hề hấn gì.
Các CĐV của Trọng “Ỉn” có thể yên tâm khi các bác sĩ sẽ chỉ phải thực hiện ca tiểu phẫu nhằm trị dứt điểm vết thương dai dẳng. Dự kiến anh sẽ trở lại trong vòng 2-3 tháng nữa, có thể kịp mở màn V-League 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.