Nhà vô địch Phương Thủy: ‘Lấy khán giả của đối thủ làm khán giả của mình’

Nhà vô địch Phương Thủy: ‘Lấy khán giả của đối thủ làm khán giả của mình’

11/05/2023 17:37 GMT+7

Dù phải thi đấu trận chung kết gặp đối thủ của đội chủ nhà Campuchia, dưới sức ép của hơn 6.000 khán giả lấp đầy nhà thi đấu, nhưng bằng chiến thuật tốt, Triệu Thị Phương Thủy đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng thứ 4 cho đội tuyển kun Khmer Việt Nam.

Các trận chung kết của bộ môn kun Khmer chiều 11.5 đón lượng khán giả kỷ lục hơn 6.000 người có mặt trên các khán đài, chưa kể 2.000 khán giả chen chúc nhau bên ngoài không thể vào trong nhà thi đấu. Ban tổ chức đã phải đóng cổng trước 20 phút khiến lượng người xem cuồng nhiệt phải ở bên ngoài.

Nhà vô địch Phương Thủy: ‘Lấy khán giả của đối thủ làm khán giả của mình’ - Ảnh 1.

Phương Thủy mang về tấm HCV thứ 4 cho kun Khmer Việt Nam tại SEA Games 32

QUANG TUYẾN

Bất chấp sức ép từ rất đông khán giả cổ vũ võ sĩ chủ nhà có mặt tại nhà thi đấu kun Khmer, ở hạng cân 51 kg nữ võ sĩ Triệu Thị Phương Thủy đã xuất sắc thắng cả 2 ván đầu trước võ sĩ Campuchia Soeng Moeuy. Hiệp thứ ba, nữ võ sĩ Việt Nam vẫn đứng vững và cuối cùng đã giành huy chương vàng xứng đáng về cho Việt Nam. Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ tư của kun Khmer Việt Nam.

Triệu Thị Phương Thủy có sở trường thi đấu môn muay Thái. Trước đây, cô từng giành tấm huy chương đồng tại giải vô địch muay thế giới 2019 tại Thái Lan. Còn ở SEA Games 31, ở nội dung muay đối kháng 51 kg nữ, Phương Thủy từng phải dừng bước ở bán kết trước chính võ sĩ người Campuchia Soeng Moeuy và nhận tấm huy chương đồng. Cô cho rằng thất bại ở SEA Games 31 chính là bước đệm để cô phấn đấu mạnh mẽ hơn và vô địch ở giải đấu lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.