Nhà vô địch quyền anh hạng nặng Anh có thể bị tước đai vì doping

Giang Lao
Giang Lao
25/07/2019 21:24 GMT+7

Làng quyền anh nước Anh vừa hồ hởi bao nhiêu thì nay trở nên thất vọng bấy nhiêu, vì thông tin võ sĩ Dillian Whyte dính doping gần như đã được xác nhận từ chủ tịch Hội đồng quyền anh thế giới (WBC) Mauricio Sulaiman.

Cuối tuần trước, Whyte vừa giành chiến thắng điểm kịch tính trước đối thủ Oscar Rivas, người Colombia trong trận thượng đài ở sàn đấu O2 Arena, London, và nhận quyền thách đấu với võ sĩ Deontay Wilder (Mỹ) để tranh đai WBC hạng nặng.
Trận đấu đỉnh cao này đang được các nhà quản lý 2 võ sĩ xúc tiến thời gian và địa điểm tranh tài. Tuy nhiên, thông tin gây sốc mới đây từ trang Boxing Scene tiết lộ, Whyte đã bị dương tính với chất kích thích khiến mọi sự có nhiều khả năng đổ vỡ.
Trang Boxing Scene còn cho biết, Whyte dính doping trong cuộc kiểm tra của Uỷ ban phòng chống doping Vương quốc Anh (UKAD) khoảng 3 ngày trước trận đấu với Rivas (hôm 20.7). Và dù tin tức Whyte dính doping đã được gửi trực tiếp tới đội quản lý của võ sĩ này cùng Hội đồng quyền anh nước Anh (BBBofC), nhưng lấy lý do cần chờ xác định mẫu thử B, nên tổ chức này vẫn cho trận đấu giữa Whyte và Rivas diễn ra.

Dillian Whyte (trái) trong trận thắng võ sĩ Oscar Rivas mới đây

AFP

Mặc dù vậy, sau chiến thắng dù được cho là hợp lệ vì được sự đồng ý của BBBofC, nhưng sắp tới nếu mẫu thử B của Whyte vẫn dương tính với chất kích thích thì võ sĩ này sẽ bị tước chiến thắng cùng quyền thách đấu với Wilder.
Chủ tịch WBC, ông Mauricio Sulaiman cho biết: “Tôi nghe nhiều nguồn tin xác nhận gần như là chắc chắn (mẫu B của Whyte vẫn dương tính với doping)”. Do đó, võ sĩ này đang đối mặt không chỉ khả năng mất quyền thách đấu mà còn bị án kỷ luật cấm thi đấu dài hạn.
Giữa lúc đó, trang Boxing Scene còn cho biết, nhiều nguồn tin của họ xác nhận võ sĩ Whyte dương tính đến 2 loại chất kích thích, vì thế kiểm tra mẫu thử B của võ sĩ này cũng chắc chắn sẽ dương tính. Hồi năm 2012, võ sĩ Whyte cũng từng bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping.
Đại diện của Whyte, “ông trùm” tổ chức thi đấu quyền anh nước Anh, Eddie Hearn cho biết: “Tôi có thể xác nhận là trận đấu giữa Whyte và Rivas hoàn toàn hợp lệ. Nhưng cá nhân các võ sĩ này rõ ràng họ phải chịu trách nhiệm với các tổ chức kiểm tra doping là Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) và UKAD”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.